Giả tàn tật xin tiền triệu tại chợ Bến Thành

Chủ Nhật, 03/04/2016, 07:25
Ngày 2-4, Công an phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ bàn giao Trần Trọng Hiếu (19 tuổi, quê quán Khánh Hòa) cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội TP Hồ Chí Minh.

Hiếu có hành vi giả dạng tàn tật để xin tiền khách du lịch tại khu vực chợ Bến Thành. Khi được đưa về trụ sở Công an, Hiếu khai nhận do thấy một số người giả làm người tàn tật lăn lê trên đường xin được nhiều tiền nên Hiếu đã bắt chước theo. 

Trần Trọng Hiếu.

Cứ khoảng 19h mỗi tối, Hiếu ăn mặc rách rưới, cầm theo sấp vé số bắt xe ôm từ quận Tân Phú đến đường Lê Thánh Tôn, sau đó nằm nhoài người trên đường giả bộ người tàn tật.

Nhiều du khách thấy Hiếu bị “liệt” nên thương tình mua vé số và cho tiền. Mỗi tối Hiếu lê lết khoảng 3 tiếng đồng hồ và xin được từ 500 đến 1 triệu đồng rồi bắt xe ôm về lại phòng trọ ở quận Tân Phú. Hiếu khai thực hiện hành vi này được khoảng 2 tháng nay. Lúc bị đưa về trụ sở, trong giỏ xách của Hiếu có một số tiền mệnh giá 200, 100, 50 ngàn đồng và một số ngoại tệ.

M.Đ
.
.
.