Giả "người rừng" để trốn nã

Thứ Sáu, 23/07/2021, 17:40
Bị Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh truy nã về tội buôn bán hàng cấm, Toàn đến khu vực núi Bà Nà, TP Đà Nẵng giả làm người khai thác mật ong rừng và hái ươi để lẩn trốn.

Ngày 23/7, Công an huyện Hòa Vang cho biết: Công an xã Hoà Ninh (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) vừa khống chế và bắt giữ Nguyễn Văn Toàn (SN 1987, trú tỉnh Hà Tĩnh) - là đối tượng trốn lệnh truy nã của Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Toàn. 

Trước đó, vào tháng 6/2020, Toàn bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh khởi tố về hành vi buôn bán hàng cấm. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành án mà rời khỏi địa phương cư trú bỏ trốn nhiều nơi.

Sau đó, Toàn đến khu vực núi Bà Nà thuộc thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng giả làm người khai thác mật ong trên rừng để lẩn trốn cơ quan chức năng, chỉ giao tiếp với một số dân buôn lên rừng thu mua mật.

Thời gian từ khoảng tháng 7 đến nay, do khu vực núi Bà Nà mùa ươi chín rộ, nên Toàn chuyển sang đóng vai người thu hái hạt ươi, sau đó mang xuống núi bán lại cho các hộ kinh doanh. Nắm được thông tin này, Công an xã Hoà Ninh đã bí mật theo dõi. Đến sáng 20/7, Công an xã phối hợp với lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng vây bắt Toàn.

Hiện vụ việc đã chuyển giao cho Công an huyện Hoà Vang tiếp tục điều tra cũng như tiến hành di lý đối tượng bàn giao cho công an huyện Kỳ xử lý theo pháp luật.

Hoài Thu
.
.
.