Giả người mua cua đồng để vận chuyển thuốc lá lậu

Thứ Ba, 16/07/2013, 15:15
Để qua mặt lực lượng chức năng, Thi (47 tuổi, ngụ Đồng Tháp) giả làm người buôn bán cua đồng, cất giấu thuốc lá bên trong các xô, chậu để vận chuyển…

Ngày 16/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trịnh Thị Thi (47 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm (thuốc lá ngoại nhập lậu).

Trước đó, vào lúc 16h ngày 12/7, Thi điều khiển xe gắn máy mang BKS: 66N7-7866 chở 496 gói thuốc lá ngoại nhập lậu từ thị xã Hồng Ngự về TP Cao Lãnh để tiêu thụ. Khi đến địa phận huyện Thanh Bình thì bị lực lượng tuần tra phát hiện bắt giữ.

Đối tượng Trịnh Thị Thi cùng tang vật bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Thi khai nhận để qua mặt cơ quan chức năng đối tượng giả làm người mua cua đồng, mang theo nhiều xô chậu để bỏ thuốc lá vào bên trong nguỵ trang. Mỗi lần vận chuyển trót lọt, Thi kiếm được khoảng 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Trung bình, mỗi ngày Thi vận chuyển từ 1 đến 2 chuyến thuốc lá ngoại nhập lậu.

Được biết, trước đó Thi đã vận chuyển 340 gói thuốc lá ngoại nhập lậu bị lực lượng Công an huyện Thanh Bình bắt giữ và ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 34.000.000 đồng. Thi chưa nộp phạt thì tiếp tục tái phạm, bị bắt quả tang

V.Vĩnh – H.Việt
.
.
.