Giả làm xã hội đen tống tiền người quen

Thứ Hai, 30/08/2010, 20:00
Biết chị Lượm khá giả, tính lại thật thà, Thắm nhắn tin xưng là băng nhóm xã hội đen, đe dọa sẽ giết chết chị Lượm cùng con gái. Bằng cách này, Thắm đã lừa chị Lượm số tiền trên 137 triệu đồng để "chạy án".

Ngày 27/8, TAND huyện Đức Hòa đưa vụ án Lý Thị Thắm can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử sơ thẩm tại xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Lý Thị Thắm, 28 tuổi, thường trú ấp 1, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nghề nghiệp công nhân, có chồng là Nguyễn Thành Tín, sinh được 2 con. Thông qua gia đình nhà chồng, Thắm quen biết với chị Lê Thị Lượm, 38 tuổi, ngụ ấp 4, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Khoảng đầu năm 2010, Thắm hỏi mượn của chị Lượm số tiền trên 30 triệu đồng, bảo là để trị bệnh cho con nhưng không trả.

Đầu tháng 5/2010, do biết chị Lượm kinh tế khá giả, tính tình thật thà và rất nhút nhát nên Thắm mua sim điện thoại khuyến mãi, không đăng ký để nhắn tin vào ĐTDĐ của chị Lượm, xưng là băng nhóm xã hội đen, đe dọa sẽ giết chết chị Lượm cùng con gái. Khi biết chị Lượm đang bế tắc và suy sụp tinh thần, Thắm khéo léo xuất hiện như một ân nhân, kêu chị Lượm đưa tiền để mình nhờ người quen làm việc ở các cơ quan pháp luật tìm bắt thủ phạm và thuê xã hội đen ngăn chặn kẻ đe dọa giết người giấu mặt.

Bằng cách này, Thắm đã lừa chị Lượm trên 30 lần, chiếm đoạt số tiền trên 137 triệu đồng. Lúc 19h ngày 29/5, Thắm hẹn gặp chị Lượm tại khu nhà hoang để nhận tiếp 4,5 triệu đồng nữa để "chạy án" thì bị bắt quả tang.

Tòa tuyên phạt Lý Thị Thắm 3 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo bồi thường cho phía bị hại số tiền 137 triệu đồng

 

Công Xi
.
.
.