Giả gái sờ soạng vùng nhạy cảm của nạn nhân để trộm tài sản

Thứ Sáu, 29/04/2016, 10:13
Long cải trang dưới hình dạng phụ nữ và  thường mặc áo hở ngực, đảo xe ở các tuyến đường trung tâm tiếp cận con mồi “sờ soạng” nạn nhân khiến nạn nhân sơ hở và móc trộm tài sản…

Khoảng 4h ngày 29-4, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm-Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh tuần tra trên các tuyến đường trung tâm thì phát hiện một đối tượng trong bộ dạng phụ nữ, đảo xe gắn máy  BKS 59L1-997.35 lòng vòng các tuyến đường với dấu hiệu khả nghi nên tiến hành đeo bám.

Khi đến nhà chờ xe buýt trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh, đối tượng tiếp cận anh V.H.Đ (32 tuổi, ngụ quận 2) giả lả, sờ soạng vùng nhạy cảm của anh Đ . 

Đối tượng Long tại CQĐT.
Chiếc Iphone 6 Plus mà Long móc của anh Đ.
Phương tiện mà Long sử dụng để gây án.

Tự nhiên bị “người đẹp” sờ soạng, anh Đ mất cảnh giác, đối tượng đã thò tay vào túi móc chiếc ĐTDĐ Iphone 6 Plus rồi phóng xe về hướng cầu Calmette. Tổ hình sự lập tức truy đuổi và bắt được đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Trần Văn Long (46 tuổi, ngụ quận 8). Hằng ngày Long cải trang thành phụ nữ, mặc áo trễ ngực lưu thông trên các tuyến đường tiếp cận các nạn nhân sờ soạng chỗ nhạy cảm khiến nạn nhân mất cảnh giác và ra tay trộm tài sản tẩu thoát.

M.Đức
.
.
.