Giả gái mại dâm để trộm cắp tài sản

Thứ Tư, 01/01/2014, 20:25
Khoảng 19h30’ ngày 6/12, anh Hùng đi xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh thì gặp một cô gái trẻ đứng bên đường…Sau khi “ngã giá”, anh Hùng và cô gái vào khu vực nghĩa trang tổ 1, phường Phúc Đồng để “vui vẻ”. Chỉ vài phút sau đó, cô gái bỏ chạy cùng chiếc điện thoại di động của anh Hùng.

Ngày 1/1, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản do đối tượng chuyển giới, giả làm gái mại dâm thực hiện.

Liên quan đến vụ án trên, Công an quận Long Biên đã bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Thành Phong (26 tuổi, HKTT ở TP Hồ Chí Minh, hiện sống lang thang tại Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Tân (28 tuổi, quê quán Văn Yên, Yên Bái, tạm trú tại phường Phúc Đồng, Long Biên).

Khoảng 19h30’ ngày 6/12, anh Hùng đi xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh thì gặp một cô gái trẻ đứng bên đường…Sau khi “ngã giá”, anh Hùng và cô gái vào khu vực nghĩa trang tổ 1, phường Phúc Đồng để “vui vẻ”. Chỉ vài phút sau đó, cô gái bỏ chạy cùng chiếc điện thoại di động của anh Hùng.

Hai đối tượng trong vụ án.

Ngày 27/12, Công an phường Phúc Đồng đã xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thành Phong. Quá trình khai thác, Phong khai thêm đồng phạm là Nguyễn Hoàng Tân.

Các đối tượng còn khai nhận cũng bằng thủ đoạn như trên, vào ngày 26/12, tại nghĩa trang tổ 1 Phúc Đồng, chúng đã lấy của một thanh niên chiếc điện thoại di động Nokia

X.M.
.
.
.