Giả danh giảng viên ĐH để lừa đảo

Thứ Năm, 04/02/2010, 11:08
Quyết tự xưng là giảng viên, gọi điện đặt mua 6 chiếc iPhone và yêu cầu mang tới Phòng Đào tạo ĐH Bách Khoa. Kiểm hàng xong, hắn vờ đi lấy tiền rồi chuồn mất.

Ngày 2/2, Công an quận 10, TP HCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quyết (29 tuổi, quê quán Bắc Ninh) để tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo.

Nội dung ban đầu được xác định như sau: Lúc 11h ngày 25/12/2009, Quyết gọi điện thoại cho Công ty Kinh doanh điện thoại Thiện Minh (nằm trên đường Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10) xưng tên là Hùng, giảng viên Trường ĐH Bách Khoa TP HCM đặt công ty mua 6 điện thoại iPhone với giá 15,2 triệu/chiếc. Quyết yêu cầu công ty giao hàng tại Phòng Đào tạo Trường ĐH Bách Khoa.

Đúng hẹn, hai nhân viên của Công ty Thiện Minh là Nguyễn Thanh Liêm và Âu Chí Liêm đem 6 chiếc điện thoại đến Phòng Đào tạo. Hai nhân viên giao hàng cho Quyết kiểm tra. Kiểm tra xong, Quyết yêu cầu hai nhân viên ngồi chờ để Quyết làm thủ tục quyết toán sau đó Quyết trốn ra ngoài cùng 6 chiếc điện thoại. Chờ mãi vẫn không thấy Quyết xuống, hỏi người trong Phòng Đào tạo thì không ai biết Quyết là ai.

Ngày 30/1, trên đường đi làm, anh Liêm thấy Quyết đang mua điện thoại của Công ty Nhất Phong nên báo cho Công an quận 10. Tại cơ quan Công an, Quyết thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.

Hiện Công an quận 10 đang tiếp tục làm rõ

M.Đ.
.
.
.