Giả danh công an, chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ Năm, 21/04/2016, 08:48
Tự xưng là công an, Trần Văn Tam khoe khoang có thể "lo thủ tục" định cư tại Mỹ để lừa đảo chiếm đoạt của gia đình nạn nhân 16,8 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra thông báo truy tìm 3 đối tượng: Trần Văn Tam (40 tuổi; ngụ phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh), Tạ Văn Thảo (42 tuổi; ngụ huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) và Nguyễn Thành Trí (ngụ TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để làm rõ theo đơn tố cáo về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đơn tố cáo của bà N.T.Th. (ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh), tháng 10-2015, thông qua mối quan hệ xã hội, bà quen biết với Trần Văn Tam, xưng là Công an. Một thời gian sau, Tam cho bà Th. gặp 3 người bạn của mình và giới thiệu Tạ Văn Thảo, Nguyễn Thành Trí công tác tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an và Tôn Đức Long, tự xưng công tác tại Văn phòng Chính phủ. 

Trần Văn Tam và Tạ Văn Thảo.

Khi mối quan hệ trở nên thân thiết, Tam “bật mí” cho bà Th. biết, Tam và những người bạn nói trên được Chính phủ giao nhiệm vụ rất đặc biệt ở nước ngoài. Chính vì vậy mà Tam có thể làm thủ tục cho gia đình bà Th. định cư tại Mỹ. Để bà Th. tin tưởng, những lần ghé nhà chơi, Tam mặc cảnh phục Công an nhân dân, đi xe có còi hụ khiến bà Th. rất nể trọng. Đặc biệt, trong những lúc đi cùng xe với Tam, bà Th. còn thấy cả một bao tải để lộ ra những tờ tiền USD cáu cạnh mà Tam nói đang chuẩn bị chuyển sang Mỹ theo yêu cầu công tác. Từ đó, bà Th. tuyệt đối tin tưởng vào Tam.

Do có hai đứa con học rất giỏi tiếng Anh, bà Th. bàn với chồng và thống nhất cho chúng sang định cư tại Mỹ để tiện việc học hành. Khi bà Th. ngỏ lời, Tam “Ok” ngay và đưa ra giá 16,8 tỷ đồng. Trong đó 16 tỷ đồng giúp bà Th mua nhà và cho 2 con định cư tại Mỹ, còn 800 triệu là chi phí lo thủ tục. Tam nói, do đây là chuyện “bí mật quốc gia” nên bà Th. không được tiết lộ với ai, còn tiền thì chuyển qua Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật mà đại diện là Công ty TNHH DV TM XNK Hậu cần do Tạ Văn Thảo làm giám đốc, Nguyễn Thành Trí làm kế toán trưởng. Theo thỏa thuận, từ ngày 26-10 đến ngày 30-11-2015, bà Th đã chuyển cho Tam, Thảo, Trí, Long 7 lần tiền tổng cộng 16,8 tỷ đồng.

Sau khi nhận đủ tiền, Tam kêu bà Th, thu xếp việc gia đình, chuyển toàn bộ giấy tờ như hộ chiếu, CMND, giấy khai sinh của con… để Tam làm thủ tục và hẹn chậm nhất trong vòng 1 tháng sẽ sang định cư tại Mỹ. Đến hẹn, Tam cứ khất lần và không muốn gặp mặt. Sinh nghi, bà Th. đi tìm hiểu thì mới hay Công ty TNHH DV-TM-XNK Hậu cần chỉ là một công ty tư nhân do Tạ Văn Thảo làm đại diện theo pháp luật, đăng ký trụ sở đặt ở đường Hậu Giang, quận 6 hoàn toàn không dính dáng gì đến Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Bà Th điện thoại cho Thảo thì y nói cuối tháng 1-2016 sẽ trả lại 16 tỷ đồng nhưng sau đó không còn liên lạc được…

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của bà Th, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành xác minh thì phát hiện các đối tượng này đã giả danh cán bộ Công an, giả mạo địa chỉ công ty và hiện tại không có mặt tại nơi cư trú. Cơ quan điều tra thông báo yêu cầu Tam, Thảo, Trí đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10; gặp điều tra viên Hồ Thị Bích Thuận (Đội 8), điện thoại 08.38640548) để làm rõ nội dung đơn tố cáo. Nếu trong vòng 1 tháng mà không đến làm việc xem như đã bỏ trốn, cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Ai biết Tam, Thảo, Trí ở đâu báo đến cơ quan Công an gần nhất hoặc Đội 8 theo số điện thoại trên.

M. Hải
.
.
.