Giả danh Công an lừa bán xe gian

Thứ Bảy, 27/02/2016, 08:26
Cơ quan CSĐT Công an quận 5 (TP HCM) vừa ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Hoàng Châu (64 tuổi; ngụ phường 1, quận 5, TP HCM) về 2 hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, ngày 11-12-2015, Châu bị khởi tố về hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Châu từng có 3 tiền án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “trộm cắp tài sản” và “giả danh Công an nhân dân”. Tháng 11-2015, các trinh sát thuộc Đội CSHS, Công an quận 5 nắm được nguồn tin Châu thường mặc đồ cảnh phục Cảnh sát nhân dân, tự xưng là cán bộ của Cục Hậu cần Bộ Công an. Châu làm giả giấy tờ rồi mang xe gắn máy đem bán hoặc cầm cố cho các tiệm cầm đồ. Từ đơn tố cáo của một nạn nhân, Công an quận 5 tiến hành xác minh và bắt giữ Châu vào ngày 5-11-2015. 

Qua điều tra, Công an quận 5 thu giữ 38 xe gắn máy các loại do Châu bán cho người khác. Trong số này, có 5 chiếc xe gắn máy bị mất trộm, 16 chiếc bị đục số máy, số sườn nên không xác định được chủ sở hữu và 17 chiếc đang xác minh. Ngoài ra còn thu 29 giấy đăng ký xe (15 giấy giả, 14 giấy thật), 2 hợp đồng ủy quyền (1 thật, 1 giả) và nhiều bộ đồ, nón bảo hiểm, tất giống với trang phục Cảnh sát nhân dân. 

Tiến hành mở rộng điều tra, cơ quan Công an phát hiện Trương Thanh Trọng (51 tuổi; ngụ quận 8) chính là đối tượng đã cung cấp xe và giấy tờ giả để Châu mang bán và cầm cố. Hiện Trọng bị khởi tố bị can về hai tội danh “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” nhưng y đang lẩn trốn.

P.Tuyền
.
.
.