Giả cướp để chiếm đoạt tiền của chủ doanh nghiệp

Thứ Bảy, 19/03/2016, 09:16
Do không còn khả năng trả nợ, tài xế xe tải dựng hiện trường giả bị cướp để chiếm đoạt tiền của chủ doanh nghiệp.

Khoảng 7h ngày 17-3, Công an xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nhận được tin báo của Lưu Kim Trọng (24 tuổi, ngụ ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) là tài xế xe tải BKS 71C-04039 bị 2 đối tượng dùng dao và roi điện cướp 27.920.000 đồng tại quốc lộ N2, ấp 1, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa. 

Công an xã Long Thạnh kết hợp Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Thủ Thừa lập tức xuống hiện trường điều tra. 

Qua khám nghiệm hiện trường, lời khai của nhân chứng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa nhanh chóng xác định Trọng dựng hiện trường báo tin giả cướp. 

Tại cơ quan Công an, Trọng khai nhận: Đầu tháng 2-2016, Trọng làm tài xế cho đại lý thức ăn gia súc ở xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Công việc thường ngày là chở hàng giao cho các đại lý nhỏ lẻ và thu tiền đem về cho chủ đại lý. Mỗi tháng, Trọng được trả lương 8 triệu đồng. 

Ngày 15-3, Trọng chở dừa lên ngã tư An Sương, TP Hồ Chí Minh giao cho khách và nhận 5.920.000 đồng. Tuy nhiên, khi về, Trọng không đưa tiền cho chủ mà lấy tiền chơi bắn cá và thua hết 9 triệu đồng. Ngày 16-3, chủ đại lý giao cho Trọng đi nhận cám ở Bình Dương về giao cho khách ở huyện Tân Trụ, tỉnh Long An và nhận 22 triệu đồng. 

Khoảng 18h ngày 17-3, Trọng chạy xe đến địa bàn huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh và tiếp tục chơi bắn cá thua hết 22 triệu đồng. Do không còn tiền trả lại cho chủ nên Trọng nghĩ ra việc báo tin bị cướp. 

Khoảng 4h ngày 17-3, Trọng lái xe tải về gần nhà một khách hàng quen ở xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa ngủ. Đến 6h sáng, Trọng nói với mọi người bị 2 thanh niên dùng dao và roi điện khống chế cướp hết tiền. Sau đó, người dân dẫn Trọng đến Công an xã Long Thạnh trình báo. 

Trọng đã thừa nhận hành vi dựng hiện trường giả bị cướp do không còn khả năng trả nợ.

Thúy Phượng
.
.
.