Gia Lai: Xử phạt 12 năm tù kẻ gây thương tích đối với Thiếu úy Tống Văn Hậu

Thứ Sáu, 26/05/2006, 08:05

Ngày 23/5, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Áng Ly (44 tuổi), trú ở làng Broach 1, xã A Dơk, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, mức án 12 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" và "Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép".

Áng Ly là đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, bị Công an Gia Lai ra lệnh truy nã về tội tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Sau khi gây nhiều tội ác với dân làng, năm 2001, Áng Ly đã bỏ trốn vào rừng hoạt động theo bọn phản động Fulro.

Ngày 21/9/2005, Thiếu úy Tống Văn Hậu, cán bộ Phòng Bảo vệ Chính trị VI - Công an tỉnh Gia Lai cùng đồng đội trong tổ công tác địa bàn ở xã A Dơk, huyện Đắk Đoa, truy đuổi vào rừng vây bắt Áng Ly.

Trong lúc vây bắt, Thiếu úy Hậu đã bị Áng Ly dùng mã tấu và dao tấn công quyết liệt. Mặc dù bị đâm 8 nhát vào người, gây thương tích nặng nhưng với tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, Thiếu úy Tống Văn Hậu đã kịp thời bắt giữ đối tượng. Tinh thần dũng cảm tấn công tội phạm của Thiếu úy Hậu đã được Bộ Công an và các cấp khen thưởng

N.N.
.
.
.