Gia Lai: Truy bắt 9 đối tượng cướp trên đường

Thứ Ba, 17/11/2009, 20:00
Sau thời gian xác minh điều tra, hóa trang mật phục, vừa qua Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) vừa đấu tranh triệt phá 2 nhóm cướp liều lĩnh, manh động ở địa phương. Thủ phạm của 8 vụ cướp liên tiếp đã sa lưới pháp luật.

Từ giữa tháng 9/2009 đến cuối tháng 10/2009, trên địa bàn thị trấn Ia Kha và xã Ia Der, huyện Ia Grai (giáp ranh TP Pleiku, Gia Lai) liên tiếp xảy ra các vụ cướp táo tợn gây hoang mang trong dư luận.

Qua xác minh, mật phục liên tiếp nhiều đêm ở các địa bàn nghi vấn, lúc 3h sáng 24/10, tại khu vực gần nghĩa trang liệt sỹ huyện Ia Grai, tổ công tác Công an huyện đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Duy Khương (19 tuổi) và em trai là Nguyễn Khương Duy (17 tuổi), cùng trú tại làng Sát Tau, xã Ia Pếch, Ia Grai đang có hành vi cướp tài sản người qua đường.

Phát hiện anh Phạm Văn Khiêm, trú tại xã Ia Krăi đi xe máy tới, hai đối tượng trên liền đuổi theo ép xe của anh Khiêm dừng lại, rút gậy, dao tấn công rồi cướp của nạn nhân 1,8 triệu đồng. Theo lời khai bước đầu, với thủ đoạn tương tự, từ giữa tháng 9/2009 đến ngày sa lưới pháp luật, hai đối tượng này cùng bảy tên đồng bọn đã gây ra 6 vụ cướp khác ở khu vực trên.

Ngay sau đó, lực lượng Công an tiến hành bắt giữ thêm 5 đối tượng có liên quan gồm: Võ Phước Long (17 tuổi), Trịnh Quang Chung (19 tuổi), Trịnh Trung Hiếu, Trần Văn Quyền (cùng SN 1990), Trần Văn Lực (17 tuổi), đều trú tại xã Ia Pếch, Ia Grai. Hai đối tượng khác là Linh, Tèo đang chạy trốn. Bọn chúng khai sử dụng 2 xe môtô, 4 mã tấu thực hiện trót lọt 7 vụ cướp và lấy được 3 điện thoại di động, hơn 1 triệu đồng cùng một số tài sản khác.

Hai anh em Khương cùng đồng bọn.

Ngay sau khi nhóm cướp trên bị triệt phá, ngày 25/10, Công an huyện Ia Grai lại tiếp tục làm rõ và truy bắt hai đối tượng trong vụ cướp khác ở địa bàn. Lúc 23h ngày 25/10, khi đang điều khiển xe máy đi đến khu vực thôn 3, xã Ia Krăi, anh Nguyễn Văn Hồng (19 tuổi) chở theo anh Nguyễn Văn Dương (16 tuổi, trú tại Nghi Lộc, Nghệ An) đã gặp bọn cướp. Ba đối tượng đi xe máy đuổi theo khoảng 100 mét, đến khu vực vắng (gần khu vực nghĩa địa xã) chúng bắt các nạn nhân xuống xe rồi lao vào đấm đá rồi lục soát túi quần áo cướp một điện thoại Nokia.

Qua điều tra, đến sáng 27/10, Công an huyện Ia Grai phát hiện, bắt tạm giam Hoàng Quốc Dũng và Nguyễn Văn Linh (cùng 16 tuổi, ở thôn 3, xã Ia Krăi), là thủ phạm vụ cướp trên. Bước đầu bọn chúng thú nhận tham gia vụ cướp còn có tên Hiếu (đang bỏ trốn).

Trước khi gây án, cả ba tên chở nhau trên xe môtô Sirius BKS 81R1-3435 đứng chơi trước khu vực cổng Công ty Cà phê 705. Khi thấy anh Hồng, Dương đi xe qua, chúng nảy sinh ý đồ trấn cướp lấy tiền ăn chơi nên đuổi theo tấn công hai nạn nhân.

Vụ án đang được điều tra mở rộng

Thanh Khiết
.
.
.