Gí điện vào cổ vợ vì nghi ngoại tình

Thứ Sáu, 06/11/2009, 18:01
Anh đã đấu nối giấy bạc với một pha điện thắp sáng rồi rình để gí vào cổ vợ. Rất may chị Yến ngủ giường gỗ nên không bị điện giật.

Ngày 5/11, TAND tỉnh Quảng Nam đã đưa ra xét xử vụ Huỳnh Thái Anh (28 tuổi, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh về hành vi giết vợ.

Theo cáo trạng, đầu năm 2009 Anh gây tai nạn giao thông tại Quảng Ngãi làm chết 2 người. Anh phải đền bù một số tiền lớn cho gia đình bị hại.

Vợ Anh là chị Võ Thị Kim Yến thường càu nhàu về việc này dẫn tới việc hai vợ chồng bất hòa nghiêm trọng, chị Yến bỏ về ở nhà mẹ đẻ ở thôn Trung Đàn, xã Tam Dân. Cho rằng vợ ngoại tình và kiếm cớ để từ bỏ mình nên tối 10/5, Huỳnh Thái Anh chuẩn bị kìm, bút thử điện và 5 gói thuốc chuột đến nhà mẹ vợ nấp vào đám cỏ voi, chờ cơ hội thuận lợi để giết chị Yến.

Khi chị Yến đi ngủ, Anh lẻn vào nhà cầm hai thanh tre kẹp vào giấy bạc có nối với một pha điện thắp sáng gí vào cổ chị Yến nhưng chị Yến ngủ ở giường gỗ nên không bị điện giật. Chị Yến truy hô, Anh bỏ chạy nhưng đã bị Công an huyện bắt giữ. 

Với hành động mù quáng này, Huỳnh Thái Anh đã bị tuyên phạt 9 năm tù giam về tội giết người

Thân Lai
.
.
.