Ghen vô cớ, một thanh niên gây trọng án

Thứ Hai, 22/06/2009, 11:00
Ngày 19/6, cơ quan CSĐT, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Quốc Anh, 22 tuổi, trú tại tổ 4, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên về hành vi cố ý gây thương tích.

Quốc Anh có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Phương Dung, 18 tuổi, trú tại phường Gia Thụy. Trong quá trình tìm hiểu, Quốc Anh biết trước đó, Dung đã từng là bạn gái của anh Lương Văn Long, trú tại ngách 266/33 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên nên nhiều lần tỏ ý ghen tuông...

Tối 13/6, Quốc Anh và Dung đã lời qua tiếng lại về chuyện tình cảm cũ của Dung. Sẵn có chút hơi men trong người, Quốc Anh nổi máu côn đồ, hắn rẽ vào nhà anh Long để chửi bới. Bố của anh Long là ông Lương Văn Cường đã cầm gậy đuổi Quốc Anh đi.

Ngay sau đó, Quốc Anh cùng anh em Nguyễn Văn Quyết, 23 tuổi; Nguyễn Văn Tâm, 20 tuổi, trú tại phường Bồ Đề và Nguyễn Đức Long, 21 tuổi, trú tại tập thể 108, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tìm đến nhà ông Cường.

Quốc Anh xông vào nhà rồi dùng dao và vỏ chai thủy tinh đâm nhiều nhát vào bụng và mặt ông Cường làm ông bị thương nặng. Còn Quyết thì dùng gạch ném anh Điệp, cháu ông Cường.

Hiện Phạm Quốc Anh ở đâu, hãy đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật

X.M.
.
.
.