Gây trọng án vì ghen ở Hải Phòng

Thứ Tư, 12/01/2005, 07:30
17h ngày 9/1/2005, tại khu vực cống Đê Quai Chảo, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, chị Trần Thị Thuấn ở địa chỉ trên đang đạp xe cùng con gái một người bạn đã bị chồng là Nguyễn Văn Việt, 39 tuổi, "phục kích", tra hỏi và bắt phải quay về nhà.

Chị Thuấn không nghe nên đã bị Việt rút dao nhọn thủ sẵn đâm liên tiếp khiến chị thiệt mạng. Thực hiện xong hành vi tội ác, Việt đã tới Công an phường sở tại tự thú.

Hàng xóm cho biết, chị Thuấn rất siêng năng, chăm chỉ, chị đạp xích lô chở than nuôi chồng và 2 con. Còn Việt thì lười lao động, ham cờ bạc và hay ghen, cứ thấy vợ trò chuyện với ai khác giới là đánh chị Thuấn nhừ tử

S.C.
.
.
.