Gây trọng án từ một mâu thuẫn nhỏ

Thứ Tư, 03/08/2011, 17:45
Chỉ vì một va quệt giao thông nhỏ mà không hòa giải được, hai bên đã xông vào ẩu đả khiến một người tử vong.

Chiều 31/7, Phòng PC45 (Công an Lai Châu) phối hợp với Công an huyện Sìn Hồ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và gây ra cái chết của nạn nhân Phàn A Sái (20 tuổi), trú tại bản Nậm Lốt, xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ (Lai Châu và bắt khẩn cấp đối tượng Vàng A Hặc (20 tuổi), trú cùng địa chỉ trên về hành vi Giết người, thu giữ 1 con dao nhọn dùng gây án.

Nguyên nhân sâu xa bắt đầu từ vụ việc xảy ra vào chiều 29/7, Lý A Đóng (28 tuổi) là cán bộ thống kê của UBND xã Nậm Hăn (Sìn Hồ), điều khiển xe máy về bản Nậm Lốt và có mang theo một lồng chim và làm bị quệt vào vai cháu Vàng A Dụy (6 tuổi). Vàng A Hặc (là bố đẻ của cháu Dụy) cùng bố là Vàng A Chẩu, chú ruột là Vàng A Pú tập trung sang nhà anh Đóng yêu cầu đền bù 10 triệu đồng. Sự việc trên đã được anh Đóng báo Công an viên, trưởng bản đến để kiểm tra thương tích cháu Dụy, tuy không bị đau nhiều nhưng gia đình Vàng A Hặc vẫn cương quyết đòi đền bù 10 triệu đồng.

Đến khoảng 19h ngày 30/7 hai bên tiếp tục tập trung để giải quyết nhưng vẫn không thành nên đã xảy ra mâu thuẫn. Vàng A Chẩu và ông Lý A Cải (là chú của anh Đóng) lao vào đánh nhau. Thấy vậy anh Phàn A Sái (là con rể ông Cải) đã vào can ngăn thì bị Vàng A Hặc dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào bụng, ngực dẫn đến tử vong.  Hiện Công an huyện Sìn Hồ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ án

Đình Thuấn
.
.
.