Gây trọng án, 8 tên côn đồ lãnh 75 năm tù

Thứ Bảy, 23/09/2006, 09:37

Tưởng Thu là Trọng, đối thủ của Mình, Dũng và đàn em đâm nhiều nhát vào người, đổ hết số xăng lên người Thu đốt cùng chiếc xe máy. Hành vi vô nhân tính này của Dũng và đồng bọn đã phải trả giá bằng 75 năm tù giam.

Chiều 20/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt Võ Tấn Dũng ("Mười trọc"), 18 tuổi, trú tổ 34, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà 16 năm tù giam; Trần Hoàng Danh (17 tuổi) và Phan Thanh Tùng ("chó lác"), 16 tuổi, cùng trú An Hải Tây, mỗi tên 14 năm tù giam; Hồ Phước Thành (17 tuổi), trú An Hải Đông, 10 năm tù giam; Mai Viết Dụng (18 tuổi), trú An Hải Tây, 7 năm tù giam; Lê Đức Tuấn Sinh (Su Kơ), 17 tuổi, trú phường An Hải Tây, 6 năm tù giam; Hồ Văn Không (18 tuổi), trú K12/5 - đường Lê Đình Dương, 5 năm tù giam và  Lê Văn Phúc (15 tuổi), trú phường An Hải Tây, 3 năm tù giam về tội "Giết người".

Đã hơn 7 tháng trôi qua nhưng người dân quận Sơn Trà vẫn không ngớt phẫn nộ trước hành vi côn đồ của những kẻ bất lương đã gieo nên cái chết thương tâm cho em Lê Thị Thu (16 tuổi), trú tổ 32, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà.

Theo bản cáo trạng, Võ Tấn Dũng và Đỗ Lê Vũ Trọng (Út), 17 tuổi, trú tổ 60, phường An Hải Bắc đã có mâu thuẫn từ trước nên lúc 20h ngày 2/2, Dũng và đồng bọn chuẩn bị phương tiện, hung khí và 2 lít xăng đựng vào 6 chai bia đi kiếm Trọng dạy cho một bài học.

Dũng và đàn em trước vành móng ngựa.

Cả nhóm chạy khắp các tuyến đường địa bàn quận Sơn Trà, khi đến đường Nguyễn Công Trứ (đoạn trước chợ Bà Kỷ) thì phát hiện anh Huỳnh Văn Tèo (21 tuổi), trú tổ 15, phường Phước Mỹ đang điều khiển xe máy, chở theo sau em Thu. Dưới anh đèn mờ, bọn chúng cứ tưởng Thu là Trọng nên cả bọn rượt đuổi theo, một tên trong nhóm ném chai xăng vào lưng Thu.

Quá bất ngờ Tèo không làm chủ tay lái ngã xuống đường, bọn chúng liền xông tới dùng hung khí đánh tới tấp vào người anh Tèo và Thu. Anh Tèo chống cự quyết liệt rồi trốn thoát, còn Thu do xe máy đè cả 2 chân nên bọn chúng dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người và tiếp tục đổ hết số xăng còn lại và khai hỏa làm cho cho Thu cùng xe máy bốc cháy. Tuy quần chúng giúp đỡ nhưng do vết bỏng quá nặng nên Thu chết trên đường đưa đi cấp cứu, còn anh Tèo bị thương tích 5%

N.P.
.
.
.