Gây án trong lúc can vợ chồng đánh nhau

Thứ Ba, 23/06/2015, 14:32
Sáng nay, 23/6, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TAND TP HCM tuyên phạt Trương Viết Ký (32 tuổi, ngụ Đồng Nai) mức án 18 năm tù về tội "giết người".
Ở phần nhận định, HĐXX cho rằng bị cáo không có chủ đích giết người từ trước mà mục đích đến hiện trường vụ án để can ngăn đánh nhau, sau khi vụ án xảy ra bị cáo đã đưa nạn nhân đi cấp cứu và đã bồi thường cho nạn nhân một phần thiệt hại nên tuyên mức án như trên.

Theo cáo trạng, chị Đỗ Thị Phương Thảo (bạn gái Ký) và chị Nguyễn Thị Thu Hà cùng ở chung phòng trọ ở khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12.

Bị cáo Ký tại phiên xử.

Đêm 15/10/2014, Ký gọi điện thoại cho người yêu nên tình cờ biết chị Hà đang đánh nhau với chồng là Huỳnh Vĩnh Khang ngay tại phòng trọ.

Hay tin, Ký điều khiển xe gắn máy đến can ngăn thì bị Khang dùng nón bảo hiểm đánh trúng mặt gây rách da, chảy máu.

Tức giận, Ký đã dùng mảnh kính vỡ đâm trúng cổ Khang khiến người này tử vong ngay sau đó. 

H.Anh
.
.
.