Gặp khách hàng “hổ báo”, nhân viên bán xăng dùng xẻng để “đối đáp”

Thứ Sáu, 16/12/2016, 09:39
Thấy đồng nghiệp bị khách hàng hành hung, nhân viên bán xăng tên Mạnh lấy 1 thanh sắt dài vụt vào vùng tai trái của Quyền (khách hàng)... Lúc này, đồng nghiệp của Mạnh là Minh cũng dùng chiếc xẻng dài để “hỗ trợ” đồng nghiệp…

Ngày 14-12, Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, xảy ra tại Cửa hàng xăng dầu số 5 Gia Bảy, thuộc tổ 23, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên.

Cây xăng xảy ra vụ ẩu đả.

Trước đó, khoảng 10h ngày 13-12,  anh Lê Văn Thiệp (26 tuổi), trú xóm Nam Sơn, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên điều khiển xe máy  BKS 20B1-350.90 chở cô ruột là bà Lê Thị Hiền (53 tuổi), trú xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên đến đổ xăng tại Cửa hàng xăng dầu số 5. Cùng đi còn có con rể của bà Hiền là anh Phạm Văn Quyền (38 tuổi), trú xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên điều khiển xe máy Dream màu tím (chưa rõ BKS).

Khi đến nơi, cửa hàng có 2 nhân viên bán xăng là anh Trần Văn Minh (41 tuổi), trú xóm Giếng, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên và anh Nguyễn Văn Mạnh (42 tuổi), trú tổ 4, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên. Anh Minh bán xăng cho Thiệp trước với số tiền 30.000 đồng. Sau đó anh Quyền yêu cầu Minh bán xăng thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Khi anh Minh đổ đầy bình, báo số tiền 40.000 đồng thì Quyền không trả ngay mà im lặng.

Khách nữ đi xe máy đến bơm xăng thì anh Mạnh đứng cạnh trụ bơm xăng đã gạt lẫy, xoá mất số tiền trên bảng điện tử. Quyền không chịu trả tiền, ngồi lên xe định đi. Anh Minh tiến đến cầm tay lái ngăn lại thì Quyền cầm mũ bảo hiểm ném mạnh vào đầu của anh Minh và dùng tay đấm vào mặt anh này. Đồng thời Thiệp cũng lao vào đấm khiến anh Minh ngã ra sàn.

Hai bên xông vào xô xát thì anh Mạnh chạy vào khu vực quầy lấy 1 thanh sắt dài khoảng 80cm vụt vào vùng tai trái của Quyền khiến anh này bị thương vùng tai trái, chảy nhiều máu. Lúc này anh Minh cũng vào quầy bán hàng cầm xẻng dài đánh Quyền và Thiệp thì bị bà Hiền và người dân ngăn cản.

Hậu quả, anh Phạm Văn Quyền bị 1 vết thương vùng tai trái xuyên qua vành tai, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Minh bị 1 vết xước ở lưng và 1 vết tại đuôi lông mày trái…

Nhận được tin báo, Công an phường Trưng Vương đã có mặt để giải quyết vụ việc, lập hồ sơ ban đầu. Sáng 14-12, Công an phường Trưng Vương đã chuyển hồ sơ lên Công an TP Thái Nguyên để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được biết, Công ty Xăng dầu Bắc Thái đã tạm đình chỉ công tác hai nhân viên tại Cửa hàng xăng dầu số 5 là Trần Văn Minh và Nguyễn Văn Mạnh.

A.Quỳnh
.
.
.