Gặp cướp ban ngày, 2 mẹ con bị thương nặng

Thứ Tư, 15/07/2009, 09:40
Chị Viên đang chở con bằng xe máy trên đường thì bất ngờ bị 2 thanh niên áp sát giật dây chuyền. Trong lúc giằng co, mẹ con chị ngã ra đường và bị thương nặng.

Lúc 10h ngày 13/7, một vụ cướp giật dây chuyền vàng xảy ra trên đường Điện Biên Phủ (trước số nhà 230), làm chị Phan Thị Đoàn Viên, 34 tuổi và cậu con trai 8 tuổi Phí Hoàng Long (trú tại 231/9B, đường Lê Duẩn) bị thương nặng.

Những người dân chứng kiến vụ cướp cho biết, chị Viên chở con trai trên chiếc xe máy BKS 43X4-7086 theo hướng Siêu thị Bài Thơ - ngã ba Huế (Đà Nẵng), khi đến trước số nhà 230 thì bị một chiếc xe máy do hai thanh niên điều khiển (chưa rõ họ tên) đã áp sát chiếc xe máy của chị Viên để 2 thanh niên khác đi xe máy mang BKS 43S9- 3487 tiến lại giật sợi dây chuyền của chị.

Khi hai bên giằng co, cả hai đối tượng cướp trên và mẹ con chị Viên đều bị ngã ra đường. Hậu quả làm chị Viên cùng con trai bị thương nặng, sợi dây chuyền bị đứt làm nhiều đoạn và được người dân nhặt lại giao cho Công an. Trong khi đó, 2 đối tượng cướp giật trên đã tẩu thoát và bỏ lại chiếc xe máy.

Hiện vụ việc đang được xác minh, làm rõ

Xuân Trường
.
.
.