Gần 50 “dân bay” sử dụng ma túy trong nhà hàng không khói

Thứ Ba, 17/01/2017, 19:53
Ngày 17-1, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá tụ điểm mà “dân bay” đưa gần 50 nam nữ thanh niên về trụ sở, sàng lọc và tạm giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy.

Bốn đối tượng bị tạm giữ

Trước đó khoảng 0h ngày 16-1, các tổ trinh sát thuộc Công an quận 1 bất ngờ ập vào nhà hàng KTV 02 (số 2, đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh) phát hiện gần 50 nam nữ có biểu hiện phê ma túy tại 4 phòng Vip của nhà hàng. 

Phát hiện các tổ trinh sát, các đối tượng lập tức phi tang ma túy, chất kích thích xuống sàn rồi bỏ chạy ra ngoài. Tuy nhiên các đối tượng đã bị chặn lại.

Số nam nữ được đưa về trụ sở

Tiến hành kiểm tra, các tổ trinh sát phát hiện nhiều tang vật như 7 gói bột trắng nghi ma túy, 21 viên nén. Tiến hành kiểm tra nhanh nhóm thanh niên trên, Công an quận 1 phát hiện 33 người dương tính với ma túy. 

Sau khi sàng lọc Công an quận 1 đã ra quyết định tạm giữ 4 đối tượng là: Nguyễn Đình Huy (34 tuổi), Trần Minh Cường (24 tuổi), Trịnh Hoàng Minh (23 tuổi), Nguyễn Hữu Huyền (26 tuổi, cùng quê Bà Rịa – Vũng Tàu) để xử lý về hành vi “tổ chức sử dụng ma túy”. 

Gần 30 người còn lại, Công an quận 1 đã chuyển Công an phường Phạm Ngũ Lão lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.

Công an tiến hành sàng lọc, phân loại những người dương tính với ma túy

Theo một cán bộ Công an quận 1 cho biết, nhà hàng  KTV 02 bên trong hoạt động karaoke thời gian gần đây thu hút giới trẻ, nhất là “dân bay” đến đây vui chơi xuyên đêm. 

Nhóm gần 50 thanh niên trên bị phát hiện tại các phòng ở tầng 2,3,5 trong tình trạng phê ma túy, chất kích thích. Các phòng này được thiết kế cách âm, bên trong được gắn hệ thống âm thanh công suất lớn, và hệ thống đèn chiếu sáng như vũ trường. 

Nhà hàng KTV hồi cuối tháng 11-2016 từng bị kiểm tra và cũng có hàng chục nam nữ thanh niên bị phát hiện sử dụng ma túy.

Anh Thư
.
.
.