Gần 30 kg ma tuý đá vận chuyển bằng xe máy

Thứ Ba, 20/10/2015, 18:39
Kết quả giám định vừa được Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho biết, gần 30 kg chất màu trắng dạng tinh thể do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng cùng lực lượng chức năng ở cửa khẩu phối hợp bắt giữ đầu tháng 10 là ma túy đá.

Ngày 20/10, trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Lục Văn Tiệp - Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma tuý BĐBP Cao Bằng cho biết, theo kết quả giám định vừa được Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) thực hiện, gần 30 kg chất màu trắng dạng tinh thể do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng cùng lực lượng chức năng ở cửa khẩu phối hợp bắt giữ đầu tháng 10 vừa qua là ma túy đá. Đại tá Lục Văn Tiệp cho biết, đây là vụ bắt giữ ma túy đá lớn nhất trên địa bàn Cao Bằng từ trước đến nay.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin vào chiều tối ngày 4/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, cùng lực lượng chức năng ở cửa khẩu phối hợp tuần tra, kiểm soát ở địa bàn biên giới, đến khu vực xóm Lũng Om (nằm trong địa bàn cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, Cao Bằng). Các đơn vị phát hiện một đối tượng đi xe máy chở một bao tải hàng theo hướng từ Trung Quốc về Cao Bằng có biểu hiện nghi vấn. Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra, đối tượng bỏ xe máy và hàng hóa tháo chạy về hướng Trung Quốc.

Kiểm tra phương tiện và bao tải hàng hóa do đối tượng vận chuyển, lực lượng chức năng phát hiện 30kg nghi ma túy tổng hợp.

L.Hiệp
.
.
.