Gã xe ôm dùng tua vít đe dọa cướp tài sản

Thứ Năm, 06/08/2015, 08:15
Thấy Phúc từ xe buýt bước xuống,  Thông chạy đến mời chào đi xe ôm nhưng Phúc không đồng ý. Thông đánh rồi dùng tua vít đe dọa lần lượt cướp tài sản của Phúc…

Ngày 5/8, Công an quận Thủ Đức cho biết đã bắt giữ được Nguyễn Hữu Thông (58 tuổi, quê quán Đăk Nông, ngụ Thủ Đức) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Đối tượng Thông tại nhà tạm giam.

Trước đó khoảng 4h30 ngày 3/8, Thông dựng xe gắn máy tại bến xe cây xăng Sóng Thần (KP6, QL1A, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) chờ khách thì thấy em Nguyễn Văn Phúc (18 tuổi, quê quán Ninh Thuận) bước xuống xe buýt nên chạy đến kêu Phúc đi xe ôm.

Phúc từ chối không đi xe của Thông thì bị Thông dùng tay đánh mạnh vào đầu sau đó lấy tua vít dí vào cổ em Phúc đe dọa. Thấy Phúc hoảng sợ nên Thông nảy sinh ý định cướp tài sản.

Thông kêu Phúc có bao nhiêu tiền lấy hết ra đưa cho Thông. Phúc móc bóp còn 310 ngàn đồng đưa Thông. Cầm tiền, Thông sợ phúc truy hô nên hỏi Phúc muốn đi đâu thì Thông chở đi. Phúc nói muốn đến bến xe An Sương (quận 12) nên Thông chạy xe chở Phúc hướng về bến xe An Sương. Tuy nhiên, đi được một đoạn khoảng 200m, Thông bắt Phúc xuống xe và kêu Phúc tự đón xe buýt đi. Phúc nói không có tiền nên Thông đưa lại cho phúc 110 ngàn đồng.

Thấy Phúc vẫn còn hoảng loạn, Thông lại tiếp tục nảy sinh ý định cướp nên hỏi Phúc còn tài sản gì không đưa hết cho Thông. Phúc móc ra chiếc điện thoại Iphone 4 đưa Thông và Thông bỏ đi, Phúc đến Công an phường Bình Chiểu trình báo.

Sau khi nhận tin, Công an phường Bình Chiểu đã tiến hành truy xét và phát hiện Thông vẫn đang đậu xe đón khách. Tại CQĐT, Thông đã khai nhận toàn bộ vụ việc.

Minh Phong
.
.
.