Gã thanh niên nghiện ngập gây ra 16 vụ lừa đảo

Thứ Ba, 03/01/2017, 08:12
Từng có tiền án, bản thân bị nghiện ma túy, Tâm (32 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đã gây ra 16 vụ lừa đảo. 


Ngày 3-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tâm (32 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Tâm từng có tiền án về tội danh trên và mới được tha tù. Bản thân bị nghiện ma túy, ra tù gã tiếp tục làm đệ tử của “nàng tiên nâu”. Để có tiền thỏa mãn, Tâm tiếp tục hoạt động phạm tội với tính chất mức độ ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn.Với biệt tài ăn nói khéo léo, vóc dáng thư sinh, ít ai ngờ Tâm là đối tượng lừa đảo chuyện nghiệp.

Đại úy Nguyễn Văn Sâm – cán bộ điều tra Công an huyện Châu Thành cho biết: tháng 10-2015, Tâm làm giả giấy chứng minh tên Đặng Doãn Long để đến làm thuê tại Công ty may Phúc Lộc thuộc huyện Lai Vung (Đồng Tháp). Tâm làm quen và kết thân với anh Nguyễn Văn Hộ (32 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới). Ngày 25-10-2015, Tâm rủ anh Hộ cùng vài người bạn làm chung đến quán Subin tại huyện Châu Thành hát karaoke. Đến khoảng 11h cùng ngày, Tâm mượn xe môtô và điện thoại di động của anh Hộ bảo đi rút tiền rồi đi thẳng xuống phường Mỹ Thạnh (TP Long Xuyên) bán 3,6 triệu đồng.

Tâm tại cơ quan điều tra. 

Cũng trong khoảng thời gian này, thông qua mạng xã hội, Tâm làm quen và kết bạn với chị Trương Thị Cẩm Tú (22 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Phú Tân). Tâm tìm đến tận nhà rủ nạn nhân xuống Long Xuyên chơi. Tin lời, chị Tú lấy xe mô tô hiệu Vision biển số 67K1 – 323xx cùng Tâm xuống TP Long Xuyên.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Tâm chở Tú đến nhà anh Hà Thanh Sơn tại xã An Hòa (huyện Châu Thành). Tại đây, đối tượng kêu Tú ngồi đợi rồi chở Sơn ra ngoài bàn chuyện bơm cát. Đi một đoạn, Tâm bảo Sơn đứng đợi để mình đi mua bia về nhà nhậu. Sơn ngồi đợi 30 phút không thấy Tâm trở lại nên lội bộ về nhà, bảo Tú gọi điện thoại thì mất liên lạc.

“Với những phương thức thủ đoạn tưởng chừng đơn giản nhưng Tâm đã thực hiện trót lọt 16 vụ, chiếm đoạt nhiều xe môtô và điện thoại di động để ăn chơi và thỏa mãn cơn nghiện. Từ trình báo của các nạn nhân, Công an huyện Châu Thành đã xác lập chuyên án đấu tranh và bắt giữ Tâm vào cuối tháng 12-2016 khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi được 5 chiếc xe môtô trả lại cho bị hại, thu 10 triệu đồng tài sản liên quan đến vụ án”, cán bộ điều tra cho hay.

Bích Trâm – Nghiêm Túc
.
.
.