Gã đàn ông đốn mạt hiếp dâm cháu ngoại của vợ

Thứ Tư, 23/03/2016, 19:34
Được mẹ gửi về cho bà ngoại nuôi dưỡng. Từ năm 2011, lợi dụng những lúc bà này đi làm, chồng sau của bà này liên tục có hành vi sàm sỡ và giao cấu với cháu bé 10 tuổi.


Trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào ngày hôm nay, 23-3, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng (51 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) mức án 18 năm tù về các tội "Hiếp dâm trẻ em" và "Dâm ô đối với trẻ em".

Theo cáo trạng, Hùng là chồng sau của bà N.T.S. Cả hai cùng ngụ tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng.

Do hoàn cảnh gia đình, cháu N (SN 2005) được mẹ gửi về cho bà ngoại là bà S nuôi dưỡng. Từ năm 2011, lợi dụng những lúc bà S đi làm, Hùng liên tục có hành vi sàm sỡ và giao cấu với cháu N.

Vụ việc đến tháng 3-2015 mới bị phát hiện khi cháu N kể lại cho hàng xóm nghe. Hay tin, người này vội gọi điện báo tin cho mẹ cháu N biết sự việc.

Mẹ cháu N sau đó đã làm đơn tố cáo ra Công an. Quá trình điều tra, Hùng đã thừa nhận tội.

H.Anh
.
.
.