GĐ Nhật chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng bao người tình

Thứ Năm, 25/04/2013, 16:03
Ngày 24/4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai, tăng hình phạt từ 20 năm lên tù chung thân đối với Nishimura Setsuo (57 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
>> Giám đốc tài chính mất tích cùng hơn 130 tỉ đồng

Theo nội dung vụ án, giữa tháng 12/2004, Công ty cổ phần Điện tử Sanyo tại Nhật Bản quyết định bổ nhiệm Nishimura Setsuo đến Việt Nam làm việc cho Công ty TNHH Sanyo di Solutions Việt Nam (địa chỉ tại KCN Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai), giữ chức vụ Giám đốc quản trị phụ trách kế toán và nhân sự.

Khoảng tháng 3/2005, Nishimura Setsuo gặp và quan hệ tình cảm với Dương Thị Thanh Nhàn (ngụ TP HCM). Sau một thời gian mặn nồng, Nhàn đặt vấn đề cần tiền để mở nhà hàng và kinh doanh khách sạn và muốn mượn tiền Nishimura Setsuo. Để chiều lòng người đẹp, từ tháng 7/2008 đến tháng 9/2009, Nishimura Setsuo đã tự ý làm thủ tục rút tiền từ tài khoản và két sắt của công ty Sanyo VN lấy số tiền 132,5 tỷ đồng và 530.000 USD.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của công ty, Nishimura Setsuo đã đưa hết cho Nhàn mượn. Ngoài số tiền trên, Nishimura Setsuo còn khai đã đưa 500.000 USD tiền cá nhân của mình cho Nhàn mượn và người này mới trả được 605.000 USD.

Tuy nhiên, qua làm việc, Dương Thị Thanh Nhàn thừa nhận chỉ được Nishimura Setsuo cho 30,4 tỷ đồng. Số tiền này, Nhàn đã sử dụng vào mục đích cá nhân như mua sắm đồ trang sức, đánh bài ở nước ngoài… đến nay không còn tài sản gì nên không có tiền để trả lại cho Nishimura Setsuo. 

Sau khi vụ việc bị công ty phát hiện, tháng 4/2009, Nishimura Setsuo cùng Nhàn bỏ trốn ra nước ngoài, đến giữa tháng 12/2009, người này mới bị bắt tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP HCM

H.Anh
.
.
.