Ép rượu thiếu nữ để giở trò đồi bại

Thứ Năm, 22/08/2013, 12:44
Ngày 21/8, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận quyết định rút kháng nghị của VKS, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hoàng Tân (20 tuổi) và Lê Văn Huệ (23 tuổi) cùng ngụ xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp mỗi bị cáo 16 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, sáng 24/5/2012, Nguyễn Hoàng Tân rủ Lê Văn Huệ đến quán cà phê Đ.H. ở phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) uống cà phê. Tại đây, Tân và Huệ gặp T.T.N. (14 tuổi ngụ Bình Dương), tiếp viên của quán nên rủ người này về phòng trọ của Huệ ở khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An nấu lẩu ăn.

Trưa cùng ngày, Tân điều khiển xe môtô đến quán Đ.H. chở N. về phòng trọ của Huệ. Như đã bàn nhau từ trước, cả hai ép N. uống say khướt. Tân và Huệ đã thay phiên làm trò đồi bại với nạn nhân. Sau đó, biết mình có thai N. đã điện thoại báo cho Tân biết thì Tân rủ N. về nhà Tân ở Đồng Tháp sinh sống.

Giữa tháng 7/2012, giữa Tân và N. phát sinh mâu thuẫn... Qua giám định, Nguyễn Hoàng Tân là cha đẻ của cháu bé

A.Huy
.
.
.