Đuổi việc tài xế xe buýt vừa lái xe vừa “lướt web”

Thứ Năm, 02/03/2017, 16:52
Công ty Xe buýt Tân Phương Thảo đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với tài xế dùng điện thoại “lướt web” trong lúc đang điều khiển xe.


Trong lúc đang điều khiển xe, tài xế dùng điện thoại “lướt web” và cuối cùng phải nhận hậu quả.

Sáng 2-3, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt thuộc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phạt hành chính 700.000 đồng theo Nghị định số 46/2016/NĐ – CP của Chính phủ đối với vị tài xế này. Cùng thời gian, Công ty Xe buýt Tân Phương Thảo đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng luôn với tài xế.

Ông Nguyễn Cảnh Lộc vừa lái xe vừa dùng điện thoại.

Theo đó, thời gian gần đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 2 phút, ghi lại hình ảnh một tài xế xe buýt vừa lái xe vừa dùng điện thoại “lướt web” do một hành khách đi trên chuyến xe này bức xúc ghi lại rồi tung lên mạng. Sau khi đoạn clip lan truyền, đa phần người xem rất bất bình trước thái độ của vị tài xế xem thường đến tính mạng hành khách.

Trước những bức xúc dư luận, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị nghiệp nhanh chóng vào cuộc và đã xác minh được trong đoạn clip chính là ông Nguyễn Cảnh Lộc ( 44 tuổi, trú tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An) là tài xế của hãng xe buýt Tân Phương Thảo, thuộc tuyến số 08, lộ trình TP.Vinh - Nghi Lộ - Diễn Châu - Quốc lộ 7 - Đô Lương.

Thời gian được nghi lại trong đoạn clip vào khoảng 11h ngày 18-2-2017.

Cái nghề “câu cơm” bỗng chốc bị đuổi việc, nên chăng các tài xế xe buýt đừng bao giờ xem thường đến tính mạng hành khách.

Văn Ngọc
.
.
.