Được giảm án vì đã biết ăn năn

Thứ Năm, 09/04/2009, 14:53
Ngày 8/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Giác (29 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ), giảm hình phạt tù chung thân xuống còn 20 năm tù về tội giết người. Giác là bảo vệ Công ty TNHH Quảng Hưng (đặt tại thị trấn Lái Thiêu, Bình Dương).

Khoảng 22h ngày 16/9/2008, Giác đang trực tại công ty thì Đặng Lương Minh Hùng, công nhân của công ty cùng hai thanh niên (không xác định được lai lịch) đến xin vào công ty để gặp bạn gái thì bị Giác từ chối.

Ấm ức nhưng không làm gì được, vì vậy lấy cớ vào phòng bảo vệ xin nước uống, Hùng cố tình khiêu khích Giác nên giữa hai bên có lời qua tiếng lại với nhau.

Sáng hôm sau, Giác lấy dao bỏ túi rồi đi tìm Hùng. Lại lời qua tiếng lại, Giác rút dao đâm nhiều nhát vào người Hùng rồi đến Công an xã tự thú.

Xét nguyên nhân xảy ra vụ án một phần do lỗi của bị hại, ngoài ra tại tòa, Giác đã ăn năn, hối hận và bồi thường thỏa đáng cho gia đình nạn nhân nên tòa đã tuyên mức án trên

H.Anh
.
.
.