Dùng xe máy vận chuyển 67kg pháo từ Cao Bằng về Thái Nguyên

Chủ Nhật, 09/10/2016, 14:07
Ngày 9-10, Công an huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn cho biết, đơn vị đang tạm giữ 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép từ Cao Bằng về Thái Nguyên tiêu thụ.

Trước đó, ngày 7-10, Lương Văn Thìn (40 tuổi) và Lương Văn Hoàng (21 tuổi), cùng trú tại Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đi 2 xe máy từ Cao Bằng về Thái Nguyên, trên xe chở 67kg pháo nổ. 

Khi đến địa phận xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn thì bị Đội Cơ động, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.

Hai đối tượng và tang vật.

Tại Công an huyện Ngân Sơn, hai đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên tại huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng với số tiền 5,5 triệu đồng. Sau đó Thìn chở 42,5kg; Hoàng chở 24,5kg dự định đem về Thái Nguyên tiêu thụ thì bị bắt. 

Công an huyện Ngân Sơn đã tạm giữ thêm 2 điện thoại di động, 2 xe máy là phương tiện vận chuyển để điều tra làm rõ.

Công an huyện Ngân Sơn khuyến cáo, vào thời điểm cuối năm, tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng có xu hướng gia tăng. 

Vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác, không tham gia mua bán vận chuyển những mặt hàng bị cấm, đồng thời khi phát hiện cần tố giác tội phạm, giúp cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội.

Thùy Dương
.
.
.