Dùng xà beng đập tử vong bạn vì bị trách khi đi làm muộn

Thứ Bảy, 09/07/2016, 14:04
Đã đi làm muộn giờ, đáng lẽ ra ông Hồng phải xin lỗi tốp thợ xây cùng làm với mình. Vậy mà chỉ câu trách móc của bạn mà ông Hồng đang tay cầm xà beng đánh bạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Khoảng 7h30’ngày 9-7, do mâu thuẫn cá nhân trong lúc xây nhà tại gia đình ông Mạnh Xuân Hương, Lê Văn Hồng (49 tuổi, trú xóm 7, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) đã dùng xà beng đâm vào sườn trái ông Nguyễn Ngọc Hòa (50 tuổi, cùng trú ở Nghi Vạn).

Đối tượng Hồng tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Thư

Hậu quả ông Hòa tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng Hồng rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi vụ án xảy ra, đội CSĐT Công an thành phố Vinh phối hợp cùng phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lập hồ sơ ban đầu truy bắt đối tượng. 

Đến 10h sáng cùng ngày, đối tượng Hồng đã đến công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Hồng Khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, ông Hồng và nạn nhân là bạn cùng tốp thợ xây. Sáng nay ông Hồng đi làm muộn giờ nên ông Hòa có trách móc. Đáng lẽ ra phải xin lỗi ông Hòa thì ông Hồng lại bực tức sau đó cầm cây xà beng dài 60 cm vụt một cái vào sườn trái ông Hòa khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Minh Hường
.
.
.