Dùng súng tự chế bắn bạn nhậu

Thứ Tư, 30/03/2011, 11:41
Bị Dũng tát 3 cái, Tiến "ẩm" rút từ trong người ra 1 khẩu súng tự chế bắn 1 phát vào bụng Dũng rồi bỏ chạy xuống tầng 1 bắt xe taxi về hướng đường Nguyễn Chí Thanh.

Ngày 28/3, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trịnh Văn Tiến (còn gọi là Tiến "ẩm"), 26 tuổi, trú tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng về hành vi sử dụng súng bắn người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 23/3, Ngô Anh Dũng, 37 tuổi, trú tại 171 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa ngồi ăn tại quán phở 186 Thái Hà cùng với Nguyễn Hoàng Việt, 34 tuổi, trú tại ngõ 1 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân; Vũ Minh Trí, 35 tuổi, trú tại Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa; Nguyễn Khắc Vượng, 47 tuổi, trú tại Tây Sơn, phường Trung Liệt; Trần Thanh Chiến, 29 tuổi, trú tại ngõ 24 Đặng Tiến Đông, Đống Đa.

Đến khoảng 3h ngày 24/3, cả nhóm thống nhất cùng về nhà Bùi Quốc Thắng, 43 tuổi, ở ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Đống Đa để uống rượu. Sau đó Dũng cùng Việt, Trí đi xe máy đến nhà Thắng trước, còn Chiến và Vượng đi xe taxi đến sau.

Tại đây, Dũng có va chạm với Tiến "ẩm"- là bạn của Thắng - rồi dùng tay tát Tiến "ẩm" 3 cái, ngay sau đó Tiến "ẩm" rút từ trong người ra 1 khẩu súng tự chế bắn 1 phát vào bụng Dũng rồi bỏ chạy xuống tầng 1 bắt xe taxi về hướng đường Nguyễn Chí Thanh. Hiện Dũng đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn

Hiền Thanh - T.H.
.
.
.