Dùng “súng” bắn bi ve gây ra 13 vụ cướp giật

Thứ Ba, 05/03/2013, 10:07
Hiếu hướng dẫn Vĩnh chế khẩu “súng” chạc bắn bi ve, sẵn sàng bắn nếu bị người dân hoặc nạn nhân truy đuổi.

Ngày 4/3, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Hiếu, 28 tuổi, trú tại phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội và Nguyễn Thái Vĩnh, quê ở Thanh Chương, Nghệ An, về hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng trên thuê nhà ở phường Trung Phụng, hàng ngày đi cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài. Lực lượng chức năng xác định, Phạm Văn Hiếu, đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, giữ vai trò chủ mưu. Mỗi khi gây án, Hiếu sử dụng xe Wave đeo BKS giả, chở Vĩnh ngồi sau, đi lòng vòng trên các tuyến phố để tăm tia.

Hai đối tượng trong vụ án.

Thời điểm gây án chủ yếu chập choạng tối, và đề phòng trường hợp bị truy đuổi, Hiếu hướng dẫn Vĩnh chế khẩu “súng” chạc bắn bi ve, sẵn sàng bắn nếu bị người dân hoặc bị hại truy đuổi. Bước đầu, lực lượng chức năng làm rõ, hai đối tượng trên đã gây ra 13 vụ cướp giật

P.Thủy
.
.
.