Dùng roi điện cướp hiệu cầm đồ

Thứ Năm, 01/03/2012, 19:35
Ngày 29/2, Công an phường Bạch Mai, đã chuyển hồ sơ vụ án cướp tài sản đến cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để tiếp tục điều tra, mở rộng. Do bí bách về chuyện tiền nong, Phạm Văn Cường (21 tuổi), tạm trú tại phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, Ba Đình đã nảy ý đồ đi cướp tài sản.

Cường đã mua một chiếc dùi cui điện với giá 800.000đ rồi lang thang tại các phố, tìm xem cửa hàng nào sơ hở để cướp. Sau 3 ngày "nắm" quy luật tại cửa hàng cầm đồ số 274 Bạch Mai, Cường quyết định chọn cửa hàng này để gây án. 14h ngày 28/2, Cường đến cửa hiệu cầm đồ trên giả vờ hỏi mua máy tính cũ.

Trong lúc nhân viên cửa hàng là anh Lê Thanh Tùng, 28 tuổi, trú ở quận Hoàng Mai đang giới thiệu máy, Cường dùng dùi cui điện gí vào gáy anh Tùng rồi bấm điện. Bị choáng, anh Tùng chới với gạt được dùi cui điện ra rồi bật dậy. Thấy nạn nhân không bị ngất, Tùng hoảng sợ bỏ chạy về ngã tư Bạch Mai - Thanh Nhàn. Anh Tùng kiên quyết đuổi theo tên gian.

Đúng lúc đó, tổ công tác Công an phường Bạch Mai và đội vây bắt tội phạm nhận được tin báo đã lập tức có mặt, khống chế đối tượng. Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Cường khai nhận do kinh tế gia đình khó khăn nên đã bỏ học, hằng ngày lang thang lên mạng để nhận làm trung gian giao dịch linh kiện máy tính

P.Thủy
.
.
.