Đứng nói chuyện, bị đâm thủng phổi

Thứ Tư, 18/03/2009, 15:40
Tuấn đang đứng nói chuyện với bạn ở đầu hẻm thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên vác gậy xông tới. Tiếp đó, một tên rút dao đâm khiến Tuấn thủng phổi…

Ngày 17/3, Công an quận 10, TP HCM cho biết qua truy xét đã tạm giữ Bùi Hồ Sơn (22 tuổi) và Võ Đình Vũ (17 tuổi), cùng ngụ quận 10 để làm rõ về việc liên quan đến vụ trọng án đêm 12/3. Trước đó, Bùi Tấn Phát (19 tuổi, em Sơn) - đối tượng tòng phạm cũng đã bị Công an bắt.

Thông tin ban đầu, vào lúc 23h ngày 12/3, Trần Anh Tuấn (28 tuổi) đang đứng nói chuyện với 2 người bạn tại đầu hẻm số 359 đường Trần Bình Trọng, phường 1, quận 10, bất ngờ xuất hiện nhóm thanh niên lạ mặt vác gậy xông đến tấn công. Tiếp đó, một tên rút dao Thái Lan đâm khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ rồi bỏ chạy. Tuy được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương thủng phổi quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 10 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triển khai công tác khám nghiệm hiện trường, giải phẫu tử thi, thu thập thông tin, truy xét đối tượng gây án. Được biết, trong lúc bị tấn công, nạn nhân rút dao chống trả khiến đối tượng cũng bị thương.

Nhận định sau khi gây án, đối tượng buộc phải sơ cấp cứu nên Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 10 bố trí trinh sát tỏa đi nhiều bệnh viện, phòng khám ở quận 10 và các quận lân cận nhằm đón lõng. Đúng như nhận định, rạng sáng 13/3, tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, trinh sát phát hiện một thanh niên vừa vào cấp cứu với vết thương ở nách do dao gây ra khiến bị nhiễm trùng.

Lúc này, một tuyến trinh sát khác khẩn trương rà soát mối quan hệ của nạn nhân đã phát hiện tình tiết đáng chú ý: vài tiếng trước lúc sự việc xảy ra, nạn nhân phát sinh mâu thuẫn với Bùi Hồ Nam (ngụ quận 10) và người đang nằm cấp cứu không ai xa lạ chính là em Nam - Bùi Tấn Phát. Ngay khi Phát tỉnh, trinh sát tiến hành ghi lời khai đối tượng này.

Trước chứng cứ không thể chối cãi, Phát thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai ban đầu, sau khi nghe kể lại việc Nam bị tát, Bùi Hồ Sơn điều khiển xe gắn máy chở Phát và Võ Đình Vũ mang theo dao dài 3 tấc và gậy gộc đánh Trần Anh Tuấn trả thù

P.K.
.
.
.