Dựng lán giữa rừng, thủ nhiều vũ khí để buôn ma túy

Thứ Sáu, 07/08/2020, 12:01
Nắm rõ đối tượng có nhiều vũ khí, rất manh động nên tổ công tác lệnh cho các CBCS đều mặc áo giáp chống đạn, đồng loạt ập vào lán giữa rừng vây bắt kẻ buôn bán ma túy. Trong cuộc vật lộn, đối tượng đã nổ súng chống trả quyết liệt khiến 2 chiến sỹ bị thương.


Ngày 7/ 8, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Thò Vả Phìa (SN 1970) trú tại bản Lưu Thông, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương về hành vi “Tàng trữ và buôn bán trái phép ma túy”.

Qua nắm bắt tình hình trên địa bàn, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện đường dây buôn bán trái phép chất ma túy do Thò Vả Phìa cầm đầu. Đây là đối tượng nghiện ngập, rất tinh ma và manh động. Phìa thường sang Lào lấy “hàng” về lập lán trại ở rừng Kỳ Sơn để bán cho các con nghiện thân quen. 

Đối tượng Thò Và Phìa và tang vật.

Đặc biệt, để chống trả Công an khi bị vây bắt, đối tượng luôn thủ vũ khí nóng để chống trả hòng thoát thân. 

Khi đã nắm rõ “ đường đi, lối về” của đối tượng, Công an huyện Kỳ Sơn chờ thời cơ để phá án.

Vào lúc 11h ngày 6/ 8, nhận được thông tin Phìa cất giữ tại lán giữa rừng ở xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn 1 số hàng lớn.

 Nhận định thời cơ đã đến, tổ công tác mặc áo giáp chống đạn đồng loạt ập vào bắt giữ đối tượng. 

Quá trình vật lộn, Thò Vả Phìa nổ súng, quyết liệt chống trả để thoát thân đã khiến 2 chiến sỹ bị thương nhẹ nhưng cuối cùng, đối tượng phải tra tay vào còng.

 Tang vật thu tại hiện trường 100 gam heroin, 1000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn tự chế đạn đã lên nòng, 1 khẩu súng kíp, 1 cân tiểu ly, 1 điện thoại di động.

Sáng 7/8, tại trụ sở Công an, bước đầu đối tượng khai nhận, thường sang Lào mua ma túy của đối tượng không rõ tên, địa chỉ đem về lán giữa rừng để sử dụng và sau đó bán cho các con nghiện thân quen để lấy tiền tiêu xài.

Hiện đối tượng Thò Vả Phìa đang bị Công an huyện Kỳ Sơn tạm giữ để tiếp tục điều mở rộng chuyên án.

H.Hồng
.
.
.