Dùng gạch sát hại bạn, ném xác xuống sông để cướp xe máy

Thứ Hai, 03/07/2017, 11:31
Dương Rủ Tuấn đi chơi, rồi dùng gạch đánh vào đầu sát hại Tuấn rồi vứt thi thể nạn nhân xuống sông, lấy bèo tấp lại. Sau đó. Dương lấy chiếc xe máy của Tuấn đưa đi cầm cố được 5 triệu đồng.


Sáng 3-7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh có công văn đề nghị Viện kiểm sát nhân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị phê chuẩn lệnh  bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quốc Dương (22 tuổi, trú tại thôn Hợp Đức, xã Hương Minh, Vũ Quang, Hà Tĩnh) về hành vi “giết người”, “cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 26-6-2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang nhận được tin báo của gia đình nạn nhân về việc Đoàn Văn Tuấn (22 tuổi, trú tại thôn Hợp Đức, xã Hương Minh) bị mất tích. Trước khi đi, Tuấn có mang theo một số giấy tờ cá nhân và một xe máy mang BKS 38E1 – 043.96.

Nguyễn Quốc Dương tại cơ quan điều tra.

Sau 5 ngày xác minh, điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang đã xác định đối tượng Nguyễn Quốc Dương (22 tuổi, trú tại trú cùng thôn với nạn nhân) là hung thủ giết anh Tuấn để cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận ngày 26-6-2017 rủ Tuấn đi chơi ở TP. Hà Tĩnh, đưa vào khu vực bờ sông Đông, thuộc phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh rồi dùng gạch đánh vào đầu Tuấn khiến nạn nhân bị tử vong, sau đó vứt thi thể Tuấn xuống sông, lấy bèo tấp lại.

Thực hiện xong hành vi giết người cướp tài sản, Dương lấy chiếc xe máy của Tuấn đưa đi cầm cố tại một hiệu cầm đồ ở phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh với giá 5 triệu đồng. Số tiền trên Dương đã tiêu xài cá nhân hết.

Theo khai nhận của Nguyễn Quốc Dương, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Vũ Quang và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tìm kiếm thi thể của anh Đoàn Văn Tuấn. Đến 12h ngày 2-7-2017, tổ công tác phát hiện thi thể anh Tuấn tại cống nước bờ đê Cầu Đông.

Anh Cường
.
.
.