Dùng bình hơi cay xịt vào mặt phụ nữ để cướp tài sản

Thứ Ba, 19/09/2017, 08:15
Mua một bình xịt hơi cay trên mạng với mục đích “phòng thân”, nhưng sau đó Sỹ đã cùng bạn sử dụng để uy hiếp, tấn công phụ nữ đi trên đường vắng để cướp, cướp giật tài sản


Sáng 19-9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm thanh thiếu niên gồm Trương Văn Khang (trú  phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), Nguyễn Sỹ , Đinh Ngọc Hiếu và Lê Trung Hiếu (cùng trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về hành vi “Cướp giật tài sản” theo khoản 2, Điều 136 BLHS.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 15-9, Nguyễn Sỹ mang bình xịt hơi cay vừa mua được trên mạng đến rủ Đinh Ngọc Hiếu đi cướp tài sản. Hiếu nhận lời và có rủ thêm Trương Văn Khang cùng Lê Trung Hiếu tham gia. Cả nhóm hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Cao Sơn Pháo (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) để bàn bạc, thống nhất việc cướp tài sản bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. 

Sau đó, Đinh Ngọc Hiếu dùng xe máy chở Trương Văn Khang dùng bình xịt hơi cay tấn công phụ nữ với mục đích cướp tài sản. Còn Nguyễn Sỹ điều khiển xe máy chở Lê Trung Hiếu để ngăn cản phía sau nếu bị nạn nhân hoặc người dân đuổi theo. Trên đường đi, cả nhóm thống nhất, ngoài cướp tài sản còn cướp giật tài sản của người đi đường nếu có điều kiện thuận lợi.

Nguyễn Sỹ 
Khoảng 19h45, cả nhóm đi vào Khu công nghiệp Hòa Khánh thì gặp một phụ nữ vừa điều khiển xe máy, vừa nghe ĐTDĐ. Thấy vậy, Hiếu chở Khang vượt lên áp sát giật chiếc ĐTDĐ rồi rồ ga bỏ chạy. Sau đó ít phút, các đối tượng đến trước khuôn viên Công ty cơ khí sắt thép trong khu công nghiệp thì phát hiện 2 phụ nữ chở nhau trên xe máy loại Sirius màu trắng đang cầm ĐTDĐ để nghe.
Trương Văn Khang

 Thấy vậy, Đinh Ngọc Hiếu điều khiển xe vượt lên áp sát, dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt 2 người phụ nữ để cướp điện thoại. Nhưng ngoài dự định của các đối tượng, dù bị tấn công bất ngờ, nhưng các nạn nhân bình tĩnh la lớn khiến cả nhóm vội vàng bỏ chạy.

 Đến 20h20 cùng ngày, các đối tượng chạy xe máy trên đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) thì gặp chị Nguyễn Thị Ánh Sen chạy xe máy cùng chiều theo hướng về trung tâm TP. Vừa điều khiển xe, chị Sen vừa nghe ĐTDĐ. Thấy vậy, Đinh Ngọc Hiếu điều khiển xe áp sát bên trái để Trương Văn Khang giật ĐTDĐ của chị Sen. Nghe nạn nhân hô cướp và đuổi theo, Nguyễn Sỹ cùng Lê Trung Hiếu bám theo để hỗ trợ cho đồng bọn tẩu thoát. 

Gây án thành công, cả nhóm tụ tập tại khu vực chợ Hòa Khánh sau đó mang ĐTDĐ cướp được đến tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Hòa An cầm cố, lấy tiền tiêu xài. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.


Thân Lai
.
.
.