Dùng bình gió đá phá trụ cửa ATM

Thứ Năm, 23/07/2015, 12:09
Bốn thanh niên đột nhập vào bên trong trụ sở cũ Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương rồi dùng bình gió đá cắt cửa trụ ATM.

Sáng 23/7, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) vừa tạm giữ Nguyễn Văn Hận, Phạm Văn Tuyến (cùng 25 tuổi); Nguyễn Văn Lưu, Nguyễn Văn Như (cùng 23 tuổi, tất cả cùng ngụ TP Thủ Dầu Một) về hành vi trộm cắp tài sản.

Các nghi can bị bắt giữ.

Các đối tượng khai nhận, lúc 2h cùng ngày, đã đi trên 3 xe máy chở theo bình khò hàn gió đá đột nhập vào bên trong trụ sở cũ Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một. Sau đó, bọn chúng dùng bình gió đá cắt cửa trụ ATM.

Tang vật xe máy và bộ dụng cụ bình gió đá dùng để phá trụ ATM.

Vào thời điểm này, trên đường tuần tra đi qua khu vực, lực lượng phòng chống tội phạm phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một) phát hiện xe máy gần đó có nhiều biểu hiện nghi vấn nên nhanh chóng phối hợp cùng Công an phường Phú Cường tổ chức vây quanh khu vực này, bắt gọn 4 đối tượng cùng tang vật.

Trụ ATM bị cắt phá.

Qua kiểm tra, đại diện ngân hàng có trụ ATM bị cắt trộm cho biết, niêm phong hộc để tiền vẫn còn.

Toàn bộ số tiền gần 200 triệu đồng đã được bàn giao lại cho ngân hàng có trụ ATM bị cắt trộm.

C.Bình
.
.
.