Đưa “thầy bói” ra kiểm điểm trước dân

Chủ Nhật, 17/03/2013, 10:39
Chiều 16/3, lãnh đạo Công an huyện Sơn Hà cho biết, đơn vị đã cùng chính quyền xã Sơn Hạ đưa “thầy bói” Võ Thị Hảo, trú xóm Nham, thôn Đèo Gió, xã Sơn Hạ ra kiểm điểm trước dân về hành vi tổ chức hoạt động mê tín dị đoan và bốc thuốc trái phép.

Đầu năm 2013, con trai của ông Đinh Văn Hưu, ở làng Á, thôn Tà Pía, xã Sơn Thuỷ (Sơn Hà, Quảng Ngãi) là Đinh Văn Tinh (13 tuổi) bị đau nên ông Hưu tìm đến “thầy bói” Hảo. Bà Hảo phán “Gia đình mày chuẩn bị gặp chuyện không may, làm ăn thất bại. Có người ở gần nhà mày hại gia đình mày”. Bà Hảo còn ám chỉ rằng, người hàng xóm ông Hưu có “giơ rông” (đồ độc) nên bảo ông Hưu mua một bịch rễ cây về uống chữa bệnh. Ông Hưu mời ông Đinh Văn Toàn ở cùng xóm đến nhà cúng “trừ độc”.

Sau đó, do ông Hưu nghi ngờ ông Toàn có “giơ rông” hại gia đình mình dẫn đến 2 bên cãi vã và đánh nhau gây thương tích. May nhờ Công an huyện Sơn Hà kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng

Trà Câu
.
.
.