Đưa gần 100 con heo sữa thối đi... tiêu thụ trong nhà hàng

Chủ Nhật, 14/07/2013, 12:00
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hồng Thanh (30 tuổi, quê quán Tiền Giang), chủ số hàng, cho biết: Toàn bộ số heo sữa này sẽ được bỏ giao cho một số nhà hàng ở quận 5, TP HCM.

Khoảng 9h ngày 13/7, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) phát hiện xe tải đông lạnh mang BKS 52LD-3532 do lái xe Bùi Văn Mai (SN 1984, quê Nam Định) điều khiển đến khu vực Khu công nghiệp Sóng Thần, đang chuẩn bị xuống 10 thùng xốp chứa gần 100 con heo sữa bốc mùi hôi thối.

Thu giữ số heo đã bốc mùi.

Qua kiểm tra, tài xế Mai đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc vận chuyển số hàng nêu trên. Trạm Thú y thị xã Dĩ An kiểm tra cũng xác nhận, đây là số heo sữa đã chết nhiều giờ trước đó, heo hoàn toàn không có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hồng Thanh (30 tuổi, quê quán Tiền Giang), chủ số hàng, cho biết: Toàn bộ số heo sữa này sẽ được bỏ giao cho một số nhà hàng ở quận 5, TP HCM

Công Bình
.
.
.