Đột nhập bệnh viện, trộm của bệnh nhân

Thứ Ba, 21/06/2016, 15:47
Tình trạng trộm cắp tài sản của người nhà bệnh nhân và bệnh nhân tại Hà Nội lại tái diễn.

Hồi 0h10’ ngày 18-6, Lục Chí Thắng, trú tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh vào bệnh viện đa khoa Đông Anh , lợi dụng sơ hở đã trộm của chị Ngô Thị Lan Anh và anh Nguyễn Nam Đăng, trú ở xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh lấy đi 2 chiếc điện thoại di động và trộm của chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, trú ở xã Xuân Lội, huyện Đông Anh 1 iphone 6.

Sau đó,Thắng đã chuyển cho Hoàng Mạnh Thắng, trú ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh mang 3 chiếc điện thoại đi tiêu thụ thì bị Công an huyện Đông Anh bắt giữ.

Trước đó Phòng CSHS, công an TP Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ Lê Văn Quý, trú ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và Đào Thị Tình, trú ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng khi đang trộm cắp chiếc túi xách của anh Lôi Thanh Ích, trú tại Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Để ngăn chặn và phòng ngừa trộm cắp tài sản tại bệnh viện, lực lượng bảo vệ bệnh viện cần thường xuyên tuần tra, kiểm soát và chú ý những khu vực khám bệnh, buồng bệnh và nơi thanh toán viện phí... Đồng thời phối hợp với Công an phường kịp thời xử lý số đối tượng trộm cắp để bảo vệ tài sản cho nhân dân khi khám bệnh và điều trị.

Đào Minh Khoa
.
.
.