Bị vây bắt, hàng trăm con bạc bỏ trốn trong rừng cao su

Chủ Nhật, 11/06/2017, 21:31
Hàng trăm con bạc say máu "đỏ đen" giữa rừng cao su bị lực lượng Công an bắt quả tang...

Tối 11-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính về vụ triệt phá sòng bạc quy mô lớn nằm giữa rừng cao su. Sòng bạc này được trang bị đầy đủ đồ ăn, thức uống để phục vụ cho hàng trăm đối tượng tham gia sát phạt.

Tang vật thu giữ
Hiện trường vụ án

Sau nhiều tháng đeo bám, lúc 15h ngày 10-6, cán bộ, chiến sỹ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bất ngờ đột kích vào sòng bạc nằm sâu trong rừng cao su cách đường nhựa hơn 10 km, tại ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hoà, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương). 

Phát hiện lực lượng Công an, hàng trăm con bạc ôm tiền bỏ chạy. Do địa hình rộng lớn, trời mưa lớn nên đa số con bạc đã bỏ chạy vào sâu trong rừng cao su trốn thoát. 

Tại hiện trường, cơ quan Công an bắt giữ 14 con bạc, thu giữ hơn 240 triệu đồng, 2 con gà đá, 1 chiếu bạc, hột xí ngầu lắc tài xỉu, hàng chục chiếc xe máy…

Theo cơ quan Công an, sòng bạc hoạt động từ cuối năm 2016 đến nay. Hàng ngày, sòng bạc hoạt động từ khoảng 11h đến 17h. Sòng bạc được chia làm hai khu gồm: Khu lắc tài xỉu và khu trường gà.  

Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, sòng bạc được canh phòng cẩn mật với nhiều chốt canh bảo vệ từ xa, thường xuyên thay đổi địa điểm.

Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra mở rộng vụ án

C.Bình
.
.
.