2 tụ điểm cá độ trận bóng đá Pháp - Đức bị triệt phá

Thứ Sáu, 08/07/2016, 17:29
Khoảng 3h sáng 8-7, Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) đã phát hiện, bắt quả tang tụ điểm cá độ bóng đá quy mô lớn tại quán cà phê do Trần Thanh Sơn (ngụ khóm Long Hưng 2, phường Long Sơn) làm chủ.

Trong trận bán kết giữa tuyển Pháp và Đức, lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang Trần Thanh Hải (34 tuổi) và Trần Quang Duy Ngân (43 tuổi, cùng ngụ thị xã Tân Châu) đang tổ chức cá độ bóng đá tại quán cà phê trên. 

Lực lượng tạm giữ 9 xe môtô, 12 ĐTDĐ, 34 triệu đồng tiền mặt và số tiền thể hiện trong phơi khoảng 15 triệu đồng. Bước đầu xác minh, có 12 đối tượng liên quan đến tụ điểm cá độ này.

Trần Thanh Hải tổ chức ghi cá độ bóng đá bị bắt giữ.

Cùng thời gian trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Công an thị xã Hồng Ngự bắt quả tang 15 đối tượng đang có hành vi tham gia cá độ bóng đá tại quán cà phê trên địa bàn khóm An Thạnh A (phường An Lộc). 

Tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm: 2 tờ giấy ghi tỷ lệ cá cược trận bán kết giữa Pháp và Đức, gần 10 triệu đồng, 10 ĐTĐD. Quán cà phê trên do Đỗ Sĩ Tiến làm chủ và trực tiếp tổ chức ghi tỷ lệ cá cược cho các con bạc tham gia. 

Văn Vĩnh - Quỳnh Mai
.
.
.