Động lắc trá hình tại thôn quê

Thứ Năm, 12/01/2017, 17:19
Kinh doanh quán karaoke Ngọc Anh, nhưng bà chủ quán còn cho khách sử dụng ma túy trong phòng hát.

Chiều ngày 12-1, Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã khởi tố 2 đối tượng, bắt tạm giam để điều tra xử lý về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Bùi Văn Việt, 27 tuổi, ĐKTT 223 Lý Thường Kiệt, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng; Bùi Văn Khánh, 23 tuổi, ĐKTT thôn 7 xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên. Đồng thời đưa 9 đối tượng (trong đó có 6 nữ) đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm GDLĐXH Hải Phòng.

Các đối tượng bị bắt giữ và quan Karaoke Ngọc Anh.

Trước đó, từ công tác quản lý địa bàn, các trinh sát Đội CSĐTTP về ma túy Công an huyện phát hiện nghi vấn tại quán karaoke Ngọc Anh, địa chỉ thôn Mánh, xã Thủy Đường cùng huyện Thủy Nguyên (do Nguyễn Thị Hằng, 28 tuổi, thường gọi là Ngọc Anh, ĐKTT phố Mới xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên làm quản lý) có biểu hiện cho các nhóm thanh niên đến hát sử dụng ma túy.

Sau thời gian xác minh, đến rạng sáng ngày 10-1, các trinh sát phối hợp với lực lượng Công an xã Thủy Đường kiểm tra phòng hát 201 của quán. Tại đây phát hiện 11 đối tượng (trong đó có 2 đối tượng nêu trên) đang sử dụng chất ma túy.

Qua kiểm tra lực lượng Công an đã thu giữ 1 số tang vật là ma túy và các dụng cụ để sử dụng ma túy. Tiến hành thử TEST với các đối tượng đã xác định cả 11 đối tượng đều dương tính với các chất ma túy MDMA; KETAMINE cần sa, METHAMPHAMTAMINE. 

Tại cơ quan điều tra qua đấu tranh Bùi Văn Việt và Bùi Văn Khánh đã khai nhận trực tiếp mang ma túy đến phát cho cả nhóm sử dụng. Vụ việc đang tiếp tục được đấu tranh, mở rộng.

Văn Thịnh
.
.
.