Đóng hơn 2kg ma túy vào valy “ký gửi” từ Quảng Bình vào Đà Nẵng

Thứ Năm, 08/04/2021, 16:23
Các đối tượng thừa nhận, đã nhiều lần nhận hàng kg ma túy dạng đá từ một đầu nậu tại Quảng Bình rồi đóng hàng vào valy “ký gửi”  bằng đường xe khách vào Đà Nẵng để tiêu thụ.

 

Ngày 8/4, Đại tá Nguyễn Văn Mận, Chính trị viên Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, (Đoàn 2) Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP cho biết: Đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với BĐBP Quảng Trị, Đà Nẵng triệt phá thành công chuyên án A2-221, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ hơn 2 kg ma túy tổng hợp dạng đá. 

Qua đấu tranh, làm rõ, các đối tượng thừa nhận, đã nhiều lần nhận hàng kg ma túy dạng đá từ một đầu nậu tại Quảng Bình rồi đóng hàng vào valy “ký gửi”  bằng đường xe khách vào Đà Nẵng để tiêu thụ.

Các đối tượng Nguyễn Trà Thị Trà My, Nguyễn Vũ Trọng, Trần Văn Trung cùng tang vật.   

Trước đó, vào khoảng22h30 ngày 28/3, tại khu vực trước số nhà 198, đường tôn Đức Thắng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), lực lượng đánh án phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Vũ Trọng, (SN 1983, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), Trần Văn Trung (SN 1994, trú tại xã Bến Quang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Trà My (SN 1997, trú tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đang nhận 1 va ly bên trong có số lượng lớn ma túy tổng hợp kí gửi bằng đường xe khách từ Quảng Bình vào Đà Nẵng. Ngay lập tức các đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở cơ quan Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận 2 túi màu vàng chứa tinh thể màu trắng ở trong valy ký gửi là ma túy tổng hợp dạng đá, có trọng lượng 2kg. Trong đó, Nguyễn Vũ Trọng cùng Trần Văn Trung đã mua của một đối tượng ở Quảng Trị, mang về Đà Nẵng để tiêu thụ. Còn Nguyễn Thị Trà My là người biết việc, đi cùng, trực tiếp ra bến xe gửi va ly chứa ma túy vào Đà Nẵng. Khám xét xe ô tô các đối tượng dùng để đi chuyển, lực lượng đánh án thu giữ thêm 205 viên ma túy tổng hợp, kí hiệu WY và 1,4gram ketamine.

Hiện, Đoàn 2 đã khởi tố vụ án, bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an TP Đà Nẵng tiếp tục, mở rộng điều tra làm rõ đường dây ma túy với số lượng khủng này để  xử lý theo pháp luật.

Hoài Thu
.
.
.