Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Sáu, 10/01/2014, 15:12
Biết ông Sơn nóng lòng muốn đối tượng chém con mình bị bắt giữ, Lộc đã nói ông Sơn đưa tiền để nhờ Công ăn bắt hộ…

Ngày 10/1, Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) đang tạm giữ hình sự Vương Thanh Lộc (thường gọi là Tài, 42 tuổi, ngụ phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu, ngày 15/7/2013, con trai ông Trần Văn Lê (ngụ xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh) bị Trần Văn Sơn ngụ cùng địa phương chém gây thương tích. Trong khi cơ quan điều tra đang làm rõ vụ án, ông Lê nóng lòng vì đối tượng chém con ông chưa bị bắt giữ. Lợi dụng việc này, Lộc tìm đến nói ông Lê đưa tiền cho mình nhờ cơ quan chức năng bắt giam Lê Văn Sơn. Quá trình điều tra, củng cố chứng cứ, cơ quan Công an tiến hành bắt giữ Lê Văn Sơn về hành vi cố ý gây thương tích theo quy định pháp luật.

Từ tin tố giác, quá trình xác minh Công an TP Cao Lãnh đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với Vương Thanh Lộc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan Công an, Lộc thừa nhận nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt của ông Lê số tiền 16 triệu đồng

V.V.-H.V.
.
.
.