Đối tượng tham gia sát hại nam sinh viên đầu thú

Thứ Hai, 22/06/2009, 13:12
Ngày 21/6, chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Cầu Giấy cho biết, liên quan đến vụ án mạng xảy ra rạng sáng 31/5 tại nhà chờ xe buýt trước cổng Bệnh viện E Hà Nội, chiều 20/6, Nguyễn Mạnh Cường, là đối tượng cuối cùng trong vụ án đã tới Công an quận đầu thú.

Trước đó, do mâu thuẫn ghen tuông, Nguyễn Đình Hoa, 22 tuổi, ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm đã rủ đồng bọn mang theo vũ khí tấn công, sát hại anh Đinh Trọng Trung, 21 tuổi, quê Lạng Sơn, sinh viên Đại học Mở, Khoa Quan hệ quốc tế tiếng Trung.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã bắt giữ Hoa và Nguyễn Trọng Dũng, 21 tuổi, ở Xuân La, Tây Hồ. Nguyễn Mạnh Cường và Phạm Văn Thông (tức Đông), 19 tuổi, ở tổ 24 Nghĩa Đô, bỏ trốn. Ngày 1/6, Phạm Văn Thông tới Công an quận Cầu Giấy đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh Cường, 22 tuổi, ở tổ 25 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, khai nhận đã trực tiếp dùng giáo tự tạo do Nguyễn Đình Hoa mang tới đâm nạn nhân Đinh Trọng Trung. Gây án xong, Cường bỏ nhà đi lang thang.

Sau khi được Công an quận Cầu Giấy vận động, gia đình Cường đã tìm cách liên lạc và đưa Cường tới Công an quận xin đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Hiện cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trên về hành vi giết người, sớm hoàn thành hồ sơ đề nghị truy tố trước pháp luật

H.V.
.
.
.