Đối tượng táo tợn xông vào nhà văn hoá phường cướp tiền giữa ban ngày

Thứ Sáu, 21/07/2017, 12:13
Sáng nay, 21-7, Công an TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng xông vào nhà văn hoá phường cướp tiền sau gần 12h gây án.

Khoảng 11h25 ngày 20-7, Công an TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại quầy thu tiền số 17, trong hội trường nhà văn hoá thuộc tổ 19, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên xảy ra một vụ cướp tài sản.

Đối tượng Đặng Văn Sử

Theo đó, khoảng 11h các nhân viên thu tiền của Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên đang ngồi trong nhà văn hoá tiến hành kiểm đếm số tiền thu được của người dân để mang đi nộp thì bất ngờ xuất hiện một đối tượng nam giới điều khiển xe máy, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, mặc áo mưa xông vào. Đối tượng đến quầy thu tiền, dùng dao phớ khống chế 3 nhân viên thu tiền của công ty, cướp đi số tiền 65 triệu đồng, sau đó lên xe tẩu thoát.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, đối tượng hoạt động có tính chất manh động, táo tợn, sử dụng hung khí, trong thời điểm ban ngày, ngay tại trung tâm thành phố, chỉ huy Công an TP. Thái Nguyên đã chỉ đạo lập án đấu tranh làm rõ, huy động tất cả lực lượng tham gia.

Công an TP. Thái Nguyên dẫn giải đối tượng thực nghiệm hiện trường sáng nay, 21-7

Do đối tượng bịt kín mặt, hành động nhanh, có hành vi đe doạ khiến các nhân viên sợ hãi, họ không thể mô tả về đặc điểm nhận dạng của đối tượng nên công tác điều tra, xác minh gặp khó khăn. Vụ việc cũng gây hoang mang trong quần chúng nhân dân TP. Thái Nguyên…

Tuy nhiên với quyết tâm bắt bằng được đối tượng để góp phần trấn an dư luận, lực lượng Công an TP. Thái Nguyên đã toả đi các ngả đường rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, dựng chân dung đối tượng. Qua điều tra truy xét, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Đặng Văn Sử (SN 1962), trú tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên nên đã triệu tập lên làm việc.

Qua đấu tranh tại cơ quan điều tra, đến 23h cùng ngày, Đặng Văn Sử đã thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình. Công an TP. Thái Nguyên cũng thu giữ trong người Sử hơn 51 triệu đồng, một lượng nhỏ heroin cùng các vật chứng liên quan.

Số tiền Sử cướp được là của người dân trong phường đến nộp tiền nước

Được biết, Sử từng có 2 tiền án đều về tội mua bán trái phép chất ma tuý, bị TAND tỉnh Cao Bằng xử phạt 24 tháng tù giam năm 2014 và bị TAND tỉnh Bắc Kạn xử phạt 6 năm tù giam năm 2012. Ra tù đối tượng không có công ăn việc làm,  nghiện ma tuý. Hiện đã li dị vợ, đối tượng ở cùng anh trai ở phường Phan Đình Phùng.

Do hay lang thang khu vực này nên đối tượng đã tăm tia quan sát quầy thu tiền nhiều lần, trước lúc gây án đối tượng cũng lượn qua lượn lại mấy vòng để chờ thời cơ vắng người và thu được nhiều tiền để thực hiện hành vi cướp tài sản. Số tiền cướp được, đối tượng dùng mua ma tuý để thoả mãn cơn nghiện, trả nợ tiền điện thoại, mua quần áo và chơi bời…

Việc bắt giữ đối tượng cướp tài sản táo tợn ngay giữa trung tâm thành phố sau 12h gây án, đúng vào ngày 20-7 là việc làm thiết thực của Công an TP. Thái Nguyên chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập lực lượng CSND Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Công an TP. Thái Nguyên cũng khuyến cáo các công ty khi lựa chọn điểm thu ngân, giao dịch tiền mặt cần chọn nơi đông người, đảm bảo an toàn. Đặc biệt, khi xảy ra sự việc thì người dân cần bình tĩnh quan sát đặc điểm đối tượng, phương tiện gây án, kịp thời thông báo và cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để phối hợp điều tra, bắt giữ đối tượng.


Quỳnh Vinh
.
.
.