Thu gom hơn nửa tấn khẩu trang cũ: Tái chế hay thu mua rác?

Thứ Hai, 24/02/2020, 16:35
Đối tượng Nguyễn Minh Nguyên (SN 1996, vừa bị Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tạm giữ về hành vi mua bán, vận chuyển hơn 600kg khẩu trang y tế, găng tay cao su, mũ chụp tóc đã qua sử dụng.


Nguyễn Minh Nguyên thường trú tại thôn Tân Thành, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Nguyên thuê và trú tại nhà bà Trịnh Thị Thường ( SN 1956, ở thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội).

Trước đó, vào hồi 12h30, ngày 19/2, Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra, phát hiện tại dân nhà bà Thường có một đống rác thải. Tang vật gồm: Khẩu trang y tế, găng tay cao su, mũ chụp tóc đã qua sử dụng.

Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện Sóc Sơn, Xí nghiệp Môi trường đô thị URENCO 10 tiến hành phun khử trùng, diệt khuẩn và đốt tiêu hủy theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Minh Nguyên.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Minh Nguyên khai: Khoảng 8h ngày 19/2, Nguyên đi xe máy sang khu vực Cầu Xây, giáp ranh tỉnh Vĩnh Phúc, đón xe ô tô tải của một đối tượng tên Trung chở rác gồm khẩu trang y tế, găng tay cao su, mũ chụp tóc đã qua sử dụng. Sau đó, Nguyên dẫn xe ô tô tải này về đổ rác tại sân nhà bà Trịnh Thị Thường, ở thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn.

Trong lời khai ban đầu, Nguyên cho biết: Nguyên mua rác với số lượng 600kg, với giá tiền 840.000 đồng, với mục đích để tách lấy nhựa ở khẩu trang đã qua sử dụng đem bán cho cơ sở tái chế kiếm lời.

Tuy nhiên, đến ngày 23 và 24/2/2020, Nguyên liên tục thay đổi lời khai, rằng: Sáng 19/2, Nguyên thuê xe ô tô tải 29C – 95605 của bạn là Đỗ Văn Mạnh, SN 1996, ở thôn An Miên, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Cả hai đi xe ô tô đến Công ty TNHH dịch vụ môi trường Anh Đăng, thị trấn Hương Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để thu mua số rác của một phụ nữ tên Thiềng, chứ không phải mang rác về từ tỉnh Vĩnh Phúc như lời khai ban đầu.

Công an huyện Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Sơn
.
.
.